Cô gái "chơi trội" đi xe BKS 88B8 – 888.88

Thứ sáu, 22/02/2013, 09:57
Một cô gái đi chiếc xe màu vàng mang biển kiểm soát 88B8 – 888.88 gây chú ý cho nhiều người đi đường.

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc xuất hiện một cô gái mặc bộ trang phục có màu vàng, đi chiếc xe màu vàng mang biển kiểm soát của chiếc xe 88B8 – 888.88 gây chú ý cho nhiều người đi đường.

Qua quan sát chiếc xe cô gái đi là một loại xe máy điện, loại xe nay không cần sử dụng biển kiểm soát, nhưng cô gái vẫn ngang nhiên đeo cho chiếc xe mình chiếc biển đó. Trên biển kiểm soát có in Quốc huy thể hiện là một biển kiểm soát “xịn”. Khi chúng tôi có ý chụp ảnh, cô gái ngay lập tức phóng nhanh vào đám đông rồi mất dạng.

bien so

Truy tìm cô gái đi xe mang BKS “toàn phát”.

Khi thấy có người chụp ảnh cô gái phóng đi rất nhanh, chỉ đến khi gặp barier chắn tàu cô gái mới dừng lại. Theo ý kiến của một số người đi đường thì đây có thể docô gái muốn “chơi trội” nên mới đeo chiếc biển kiểm soát đó. Nhưng một số người có quan điểm khác họ nói: Cô gái đó có thể là con của một vị lãnh đạo cao cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc muốn “dành chiếc biển – toàn phát” này cho riêng mình nên “đặt hàng” trước.

Để tìm hiểu thông tin về chiếc “biển độc” trên chúng tôi trao đổi với Thượng tá Phạm Văn Sơn – Trưởng phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc được ông cho biết:

“Biển kiểm soát có chữ B chỉ dành cho TP Vĩnh Yên, hiện tại qua sổ đăng ký xe đã cấp vẫn nằm ở B1 chưa cấp cho bất kỳ trường hợp nào có biển số nào có số 88B8 – 888.88 vì vậy chiếc xe được lưu thông trên đang mang một biến kiểm soát giả. Chúng tôi sẽ truy tìm và xác minh xem chủ nhân mang biển kiểm soát trên và lập biên bản tịch thu ngay phương tiện”. Ông Sơn khẳng định.

Theo Giadinh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích