TP.HCM: Không thi tuyển vào lớp 6

Thứ tư, 27/02/2013, 11:26
Ngày 26/2 UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014.

Không thi tuyển vào lớp 6
Học sinh vào học lớp 1 năm học 2012-2013 ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q1)

Theo kế hoạch, năm học 2013 - 2014, TP.HCM tuyển 257.494 học sinh (HS), trong đó lớp 1 tuyển gần 109.000 em, lớp 6 tuyển trên 88.000 HS và lớp 10 có số lượng tuyển là 60.422 HS .

Thời gian tuyển sinh cũng được UBND TP quy định cụ thể cho từng khối.

Cụ thể, đối với HS vào học lớp 1 việc tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/7. 100% trẻ sáu tuổi trong diện đi học (sinh năm 2007) đang cư trú trên địa bàn quận, huyện đều được huy động vào học lớp 1...

HS trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó; ưu tiên cho HS thường trú trên địa bàn nếu đủ điểm tuyển; không tổ chức thi tuyển đối với HS vào lớp 6 (ngoại trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa).

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15/7, sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh/lớp.

HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định đều được tham dự tuyển sinh theo một trong hai phương án xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10.

Thực hiện xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên các địa bàn huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, quận 6 và quận Bình Tân; Thực hiện thi tuyển ba môn Ngữ văn, Toán và môn thứ 3 (được công bố vào ngày 11/5). Ngày thi 21 và 22/6.

Ngoài ra, TP cũng có kế hoạch cụ thể về tuyển sinh tăng cường ngoại ngữ đối với các lớp đầu cấp như tuyển lớp 1 tăng cường ngoại ngữ với các tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung.

Tuyển vào lớp 6 tăng cường ngoại ngữ với tiếng Anh (tại các quận, huyện và trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) Tiếng Trung,Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

Tuyển vào lớp 10 tăng cường ngoại ngữ với tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1), Tiếng Đức (Ngoại ngữ 2), Tiếng Pháp…

Theo VNN

Các tin cũ hơn