Vụ container tông xe khách: một nạn nhân 12 tuổi tử vong

Thứ tư, 01/05/2013, 19:38
Thêm một nạn nhân 12 tuổi thiệt mạng sau vụ container tông xe khách tại Thừa Thiên-Huế, nâng tổng số người tử vong lên 6 người.

Theo thông tin mới nhất, em Phạm Văn Đức (12 tuổi, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, thuộc thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, vừa qua đời tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện người nhà các nạn nhân đã đến Huế nhận thi thể về quê mai táng. Riêng 7 hành khách bị thương vẫn được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên-Huế và bệnh viện Trung ương Huế.

Trưa 1/5, thượng tá Nguyễn Quốc Huy, trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), cho biết đã xác định được danh tính của tất cả nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ông Huy nói đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự, tuy nhiên đang đợi thêm kết quả giám định để khởi tố lái xe container Tôn Thất Tùng (36 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ Tùng để phục vụ điều tra.

tai nan

Tài xế lái container tông vào xe khách khiến 6 người chết, 7 người bị thương đã bị giam giữ và sẽ bị khởi tố hình sự.

Tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên-Huế, hành khách Nguyễn Thị Quỳnh Anh (16 tuổi) kể lại: “Xe đang chạy đến đoạn đường cua thì bất ngờ có một xe container chạy ngược chiều lao tới.

Cháu nghe một tiếng rầm rất lớn, chiếc xe khách bị hất tung xuống lề đường. Sau đó, nghe tiếng nhiều người la khóc, máu chảy loang lổ sàn xe, đầu xe khách rách toang. Hoảng quá, cháu khóc kêu cứu. Một lúc sau có người dân phá kính đưa cháu lên xe đi cấp cứu”.

Ông Đào Duy Trường (thôn Đồng Lâm) cho biết ông đang ngồi ở cửa hông nhìn ra quốc lộ thì thấy cảnh chiếc xe container húc vào xe khách chạy ngược chiều, một tiếng rầm rất lớn. Xe khách văng xuống vệ đường, xe container cũng lật nhào theo. Ông Trường nói đoạn cua này thường xảy ra tai nạn chết người.

Trước đó, lúc 12h50 trưa 30/4, xe khách Khánh Truyền tuyến cố định Huế - Hà Tĩnh, đang chạy hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên thì bị một xe containerbiển số TP. Hà Nội đi ngược chiều đâm trực diện.

Cả hai xe đều nhào xuống phần ruộng bên đường, xe container lật ngửa, phần thùng bứt khỏi thân xe; xe khách bẹp dúm. Vụ tai nạn gây tắc đường trong nhiều giờ, lực lượng CSGT đã đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, đến 17h cùng ngày quốc lộ 1A mới thông xe trở lại.

Đại tá Phạm Văn Đức, phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho hay hiện trường để lại cho thấy chiếc xe container đã chạy lấn đường xe ngược chiều gây tai nạn thảm khốc. Bước đầu mỗi người chết được tỉnh và huyện hỗ trợ 6 triệu đồng và người bị thương 3 triệu đồng. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra trong nhiều năm qua tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Danh sách 6 người tử vong:

1- Nguyễn Thị Minh (56 tuổi, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh)

2- Lê Đình Chinh (32 tuổi, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh)

3- Phạm Văn Đức (12 tuổi, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

4- Trần Thị Lựu (57 tuổi, quê thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

5- Nguyễn Thị Hương (quê Đồ Sơn, Hải Phòng)

6- Hoàng Đình Triệu (50 tuổi, quê Đồ Sơn, Hải Phòng)

Danh sách 7 người bị thương đang được cấp cứu:

1- Nguyễn Quỳnh Anh (16 tuổi, quê Hà Tĩnh)

2- Điền Văn Linh (24 tuổi, quê Hà Tĩnh)

3- Phạm Hiếu Minh (12 tuổi, quê Hà Tĩnh)

4- Nguyễn Văn Nhã (24 tuổi, quê Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

5- Nguyễn Văn Lanh (50 tuổi, quê Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

6- Nguyễn Hữu Quỳnh (30 tuổi, quê Nghệ An)

7- Hoàng Thị Trinh (20 tuổi, quê Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) 

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích