TP.HCM: Người dân "chôn chân" trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ

Thứ năm, 02/05/2013, 13:30
Sáng nay (2/5), người dân bắt đầu trở lại với công việc khiến tình hình giao thông trên một số tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Trên tuyến đường Trường Chinh đoạn giao cắt như Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, Trường Chinh - Phan Huy Ích, Trường Chinh - Tây Thạnh (quận Tân Bình giáp Tân Phú), từ lúc 7 giờ sáng hướng di chuyển từ quận 12 vào trung tâm Thành phố đông nghẹt. Rất nhiều phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài chờ di chuyển qua các giao lộ.

Dòng xe đông đúc trên đường Cộng Hòa

Còn trên tuyến đường Cộng Hòa nhất là đoạn qua giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) tình hình giao thông trở nên căng thẳng. Các phương tiện phải chen lấn nhau di chuyển. Hơn nữa, do ảnh hưởng của công trình xây dựng cầu vượt thép khu vực Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám khiến áp lực giao thông trở nên khó khăn hơn.

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua trước khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) - một cửa ngõ giao thông cực kỳ quan trọng của TP.HCM, do lượng phương tiện xe khách, xe buýt... liên tục cập bến khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài và trở nên lộn xộn.

Ngay từ 6 giờ sáng, dòng xe đã nối đuôi nhau trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu 2 về bến xe Miền Đông. Rất nhiều xe ô tô đã chạy lan hết sang làn xe 2 bánh khiến những phương tiện này phải leo lên lề đường để tìm lối thoát.

Chị Phương (nhà ở quận Thủ Đức) cho biết, chị bị kẹt xe tại khu vực này đã gần 30 phút nhưng vẫn không thoát ra được. "Sáng nay, mình biết thế nào cũng xảy ra kẹt xe nên vội đưa 2 con nhỏ đến trường sớm một tí nhưng khi đến đoạn đường này thì không thể nào di chuyển được...", chị Phương ngán ngẩm cho biết thêm.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường Đinh Bộ Lĩnh

Nhiều xe máy phải leo lên lề đường để tìm lối thoát

2 em nhỏ mệt mỏi giữa dòng kẹt xe trong ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ

Theo TTVN

Các tin cũ hơn