Phương án tránh kẹt xe trên quốc lộ 1 dịp 30/4

Thứ năm, 25/04/2013, 09:16
Ngày 24/4, ông Huỳnh Văn Nguyện - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang - dự báo dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ xảy ra kẹt xe trên tuyến quốc lộ (QL) 1 đoạn qua Tiền Giang.
kẹt xe
Sơ đồ điều tiết giao thông khi xảy ra kẹt xe trên QL 1 đoạn qua Tiền Giang Nguồn: Sở GTVT Tiền Giang - Đồ họa: V.Cường

Các điểm dự kiến ùn tắc giao thông gồm ngã tư thị trấn Cai Lậy, cầu Kênh Xáng và cầu An Hữu.

* Trước Tết Nguyên đán 2013, các khu này xảy ra kẹt xe rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục được, vì sao thưa ông?

- Trên tuyến QL 1 hiện có một số cầu đang thi công làm thu hẹp phần đường cho xe lưu thông. Các cầu An Hữu và Kênh Xáng vốn rất hẹp, nay phải gánh số lượng xe cộ rất lớn vào dịp lễ nên khó tránh được tình trạng ùn tắc. Còn tại ngã tư thị trấn Cai Lậy thường ùn tắc xe cộ do phải dừng trong thời gian chờ đèn đỏ.

* Có cách nào để hạn chế nạn kẹt xe vào dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây? 

Ông Lê Thúy Cần, giám đốc bến phà Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết nếu ngày thường chỉ có ba chiếc phà 100 tấn hoạt động thì ngày lễ sẽ có bốn chiếc phà 100 tấn và ba chiếc phà 60 tấn hoạt động liên tục, đảm bảo không để hành khách bị ùn ứ quá 15 phút.

“Trong trường hợp phà Cao Lãnh bị ùn ứ khách, chúng tôi sẽ thông báo cho hành khách di chuyển theo hướng QL 30 rẽ về xã Bình Thạnh (tại chốt đèn xã Mỹ Long, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) để qua phà Miễu Trắng đi thị xã Sa Đéc và nhập vào QL80.

Ngược lại, nếu bến phà Miễu Trắng bị ùn ứ khách, chúng tôi sẽ điều phà từ Cao Lãnh lên để phục vụ” - ông Cần cho biết.

Thanh Tú

- Liên ngành công an - Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch về điều hòa, đảm bảo trật tự giao thông nhằm phòng ngừa, đảm bảo giải quyết kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên QL 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải và công an các xã sẽ trực điều tiết, hướng dẫn người dân đi đường tránh nếu xảy ra ùn tắc (xem sơ đồ hướng dẫn).

* Người dân muốn cập nhật thông tin kẹt xe liên hệ như thế nào? Tỉnh có đường dây nóng báo kẹt xe không?

- Người dân muốn cập nhật thông tin kẹt xe có thể liên hệ các số điện thoại sau: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (073.3 899585); Thanh tra giao thông vận tải (073.3 873358) và VOV giao thông. Ngoài ra, tại các vị trí kẹt xe sẽ luôn có lực lượng hướng dẫn.

* Có thể tránh kẹt xe trên QL 1 bằng cách đi QL 57 song song với QL 1 không? Đi đường này có xa hơn QL 1?

- Bà con có thể đi theo tuyến này dù sẽ xa hơn so với QL 1 khoảng 20km.

Hướng đi như sau: từ thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) qua phà Đình Khao (nối Vĩnh Long - Bến Tre) rồi theo QL 57 (Bến Tre) đến QL 60 (TP Bến Tre). Sau đó ra cầu Rạch Miễu, ngã ba Trung Lương về TP.HCM. Nếu từ TP.HCM về Cần Thơ đi chiều ngược lại.

Cũng có ý kiến đề nghị từ cầu Rạch Miễu đi theo đường tỉnh 864 qua phà Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) rồi qua phà Chợ Lách (Bến Tre) đến QL 57 rồi về phà Đình Khao.

Đi theo tuyến này gần hơn khoảng 5km so với đi QL 1, nhưng do phải qua tới ba bến phà nên thời gian sẽ chậm hơn. Tuy nhiên, người đi xe máy vẫn có thể chọn phương án này vì đường ít xe.

* Còn người đi ôtô thì sao?

- Trước mắt lực lượng công an, thanh tra giao thông sẽ điều tiết giao thông theo kế hoạch và sơ đồ.

Về lâu dài, phải chờ bốn cầu hẹp trên QL 1 qua tỉnh Tiền Giang (cầu Kênh Xáng, Cổ Cò, Trà Lọt, An Hữu) xây dựng xong mới có thể hết kẹt xe được. Dự kiến cầu Kênh Xáng và Trà Lọt sẽ thông xe vào 2/9 tới. 

 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn