Sẽ tiếp tục công bố kết quả kiểm tra đất đai ở Đà Nẵng

Thứ sáu, 19/07/2013, 07:34
Bộ Tài nguyên Môi trường vừa kết thúc việc kiểm tra 48 dự án đất đai liên quan tới kết luận của Thanh tra Chính phủ. Việc công bố sẽ chờ ý kiến từ phía Chính phủ.

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo chiều 18/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho hay, Bộ đã kiểm tra xong các dự án liên quan tới những sai phạm đất đai ở Đà Nẵng. Bộ sẽ chờ Chính phủ có ý kiến để công bố kết quả.

Nói rõ thêm về việc này, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Phó chánh thanh tra Bộ khẳng định, đây không phải là đợt thanh tra lại mà chỉ tiến hành kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, căn cứ vào kết quả của Thanh tra Chính phủ thì còn một số dự án cần kiểm tra thêm. Tổng số các dự án của đợt kiểm tra vừa rồi là 48 và các dự án này không liên quan nhiều đến các sai phạm trong kết luận của Thanh tra Chính phủ đã công bố hồi tháng 1.

Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Đông.

Vụ việc sai phạm đất đai ở Đà Nẵng gây thất thoát 3.400 tỷ đồng thời gian qua gây nhiều tranh cãi giữa Đà Nẵng và Thanh tra Chính phủ. Gần đây nhất, trong đợt tiếp xúc cử tri cuối tháng 6, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng) thông tin, Thanh tra Chính phủ đồng ý với quan điểm của Đà Nẵng.

Theo giải thích của ông Thanh, từ ngữ dùng cho vụ việc không giống nhau, một số báo nói gây thất thu, một số báo nói thất thoát. Còn trong kết luận của Thanh tra Chính phủ có chỗ nói thất thu, chỗ nói thất thoát. "Thật ra số tiền 3.400 tỷ đồng mà Thanh tra Chính phủ kết luận là diễn ra trong 10 năm, có 2 khoản lớn mà UBND TP Đà Nẵng không chấp nhận. Rồi Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng không chấp nhận. Thành ủy Đà Nẵng đã có báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ", ông Thanh nói.

Ngay lập tức, Thanh tra Chính phủ khẳng định lại: "Kết luận của Thanh tra Chính phủ về những vi phạm của TP Đà Nẵng trong quản lý nhà nước về đất đai làm thất thu ngân sách Nhà nước là có cơ sở pháp lý, đã được các Bộ ngành có liên quan tham gia ý kiến và đã được Thủ tướng đồng ý. Thanh tra Chính phủ không thay đổi quan điểm trong nội dung Kết luận Thanh tra và cũng không có việc đồng ý với quan điểm nào khác của UBND TP Đà Nẵng".

Theo kết luận ngày 17/1 của Thanh tra Chính phủ, việc giao đất, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất... ở Đà Nẵng khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3.400 tỷ đồng. Thủ tướng đã giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Pháp luật. Một ngày sau, lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng khẳng định không có chuyện thất thoát ngân sách và "thời điểm đưa ra kết luận thanh tra là bất thường".

Liên quan tới hai dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A, Cục trưởng Cục thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Mai Thanh Dung cho biết, trong tháng 8 sẽ có phiên họp của Hội đồng thẩm định để có ý kiến đánh giá nhận xét. Sau đó bộ sẽ báo cáo với Thủ tướng xin ý kiến.

"Do dự án này liên quan đến Nghị quyết 49 của Quốc hội về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Vườn quốc gia Cát Tiên từ 50ha trở lên thì cần phải có ý kiến của Quốc hội về chủ trương đầu tư", ông Dung giải thích.

Còn hiện tại, do dự án đang trong quá trình thẩm định nên Bộ chưa thể đưa ra kết luận gì về kết quả thẩm định. Vào tuần trước, một đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường đã vào làm việc trực tiếp tại khu vực dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A. Chủ đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Đức Long đã gửi lại hồ sơ đề nghị thẩm định đánh giá tác động môi trường của hai dự án này.

"Hồ sơ này mới chỉ gửi khoảng một tuần nay và hiện Bộ đang tổ chức thẩm định, tài liệu đã gửi cho các thành viên hội đồng để xem xét cho ý kiến", ông Dung nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn