122 tỷ đồng xây chỗ trông giữ 312 ôtô

Chủ nhật, 28/07/2013, 23:19
Hai nhà để xe bằng giàn thép trên phố Nguyễn Công Hoan và Trần Nhật Duật với tổng kinh phí gần 122 tỷ đồng để trông giữ 312 ôtô sẽ được Hà Nội xây dựng vào năm nay. Tính ra chi phí để phục vụ trông giữ một chỗ đỗ xe hết gần 400 triệu đồng.

Hai dự án xây giàn thép cao tầng làm bãi đỗ xe này vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi quyết định phê duyệt. Bãi đỗ xe tại phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình) được xây dựng trên diện tích hơn 1.800m2, trong đó diện tích lắp dựng giàn thép 1.000m2 với 17 khối nhà bằng giàn thép cao 4 tầng (tổng chiều cao hơn 8m). Mỗi khối nhà có diện tích xây dựng gần 60 m2...

Giàn thép đỗ xe tại phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm) diện tích hơn 2.300m2, xây dựng 7 khối nhà bằng giàn thép cao 4 tầng (tổng chiều cao hơn 8m), tổng diện tích xây dựng khoảng 412m2. Mỗi khối nhà có diện tích như bãi xe tại phố Nguyễn Công Hoan.

bai goi xe

Bãi đỗ xe 5 tầng đầu tiên ở Hà Nội trên phố Nguyễn Công Trứ.

Cạnh mỗi bãi đỗ xe được xây dựng một nhà điều hành, nhà bảo vệ, lắp máy phát điện dự phòng, sân đường nội bộ...

Cả hai dự án có tổng mức đầu tư gần 122 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ trông giữ được 312 ôtô. Cụ thể, chỗ đỗ trên giàn thép phố Trần Nhật Duật là 91 xe, giàn thép trên phố Nguyễn Công Hoan là 221 xe. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2015.
Trước đó, Hà Nội đưa vào hoạt động gara đỗ ôtô tự động 5 tầng đầu tiên rộng 126m2 ở 32 Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng) với 4 khoang đỗ lắp bằng khung thép có sức chứa 30 ôtô 4-7 chỗ với tổng kinh phí đầu tư 13 tỷ đồng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn