Hai tàu đâm nhau trên biển Vũng Tàu, đưa 19 thủy thủ vào bờ an toàn

Thứ sáu, 08/11/2013, 10:40
Lúc 23 giờ 38 phút ngày 7.11, tại khu vực phao số 2, cách Vũng Tàu 2,2 hải lý đã xảy ra một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng giữa hai tàu nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ cùng ngày, tàu hàng Eleni từ cảng Phú Mỹ (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang đi trên biển, khi đến khu vực phao số 2 thì xảy ra tai nạn với tàu container Heung A Dragon đang đi từ Hồng Kông đến TP.HCM.

Tai nạn xảy ra khiến tàu Heung A Dragon bị đâm thủng và chìm.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn hàng hải giữa tàu Eleni và Heung A Dragon

Ngay sau đó, thuyền trưởng của hai tàu trên đã thả các phao cứu sinh xuống biển để 19 thủy thủ trên tàu Heung A Dragon lên các phao này.

Trao đổi với Thanh Niên Online, trung tá Đỗ Văn Tiến, Trạm trưởng Trạm kiểm tra giám sát trên sông, vịnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: “Khi tai nạn xảy ra, chúng tôi điều tất cả các phương tiện đang neo đậu tại cầu cảng cánh ngầm, TP.Vũng Tàu ra hiện trường cứu vớt các thuyền viên bị nạn. Hiện 19 thủy thủ đã được đưa vào bờ an toàn và đang được Bộ đội Biên phòng phòng bố trí nghỉ ngơi tại nhà nghỉ Hải đội 2”.

Trung tá Tiến cho biết thêm, đến 3 giờ ngày 8.11, tàu Heung A Dragon đã nghiêng 45okhiến nhiều container trên tàu rơi xuống biển.

“Có đến hàng chục container đang trôi dạt khắp nơi trên biển và trôi về vùng biển Cần Giờ, TP.HCM. Chúng tôi đã điều động nhiều ghe cá tổ chức vớt, lôi kéo các container vào vùng nước an toàn”, trung tá Tiến nói.

Đến 5 giờ sáng nay, tàu Heung A Dragon đã bị mắc cạn.

Hiện tàu Heung A Dragon đang cách tàu Eleni từ 300 - 400m.

PV Thanh Niên Online đang ở hiện trường để tiếp tục cập nhật hình ảnh, thông tin về vụ tai nạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang trao đổi với thuyền trưởng tàu Heung A Dragon (trái)
Khu vực xảy ra vụ tai nạn giữa 2 tàu
Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn để vào nhà nghỉ Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ ngơi

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn