Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ "dậy sóng"

Thứ ba, 26/08/2014, 07:35
Một số nhận được tình cảm yêu mến cuồng nhiệt của fan tiểu thuyết Kim Dung, trong khi đó số khác lại bị "ném đá" không thương tiếc vì tạo hình và diễn xuất non nớt của mình.

Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản Tân thần điêu đại hiệp mới nhất của Vu Chính.

Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản Tân thần điêu đại hiệp mới nhất của đạo diễn Vu Chính.

Mặc dù phim chưa lên sóng nhưng ngay từ khi tuyển diễn viên tới quá trình bấm máy, nữ chính Trần Nghiên Hy liên tục hứng chịu

Mặc dù phim chưa lên sóng nhưng ngay từ khi tuyển diễn viên tới quá trình bấm máy, nữ chính Trần Nghiên Hy liên tục hứng chịu "búa rìu dư luận". Cô bị nhận xét là mũm mĩm, không đủ khí chất thần tiên để hóa Tiểu Long Nữ.

Trần Nghiên Hy cũng bị cho là khá

Trần Nghiên Hy cũng bị cho là khá "dừ" để thể hiện nhân vật này. Thậm chí nhiều người còn không tiếc lời chê bai, cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1983 này là "Tiểu Long Nữ xấu nhất trong lịch sử".

Ngôi sao

Ngôi sao Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi thậm chí bị stress nặng nề và phải xa rời màn ảnh một thời gian để giải tỏa áp lực tâm lý này.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Trong các phiên bản Thần điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi bản năm 2006 được đánh giá khá cao khi đảm nhận vai Cô Cô.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Gương mặt thanh tú, trẻ trung, tạo hình đẹp lung linh miễn chê, Tiểu Long Nữ của kiều nữ 8X này xứng đáng là người thật bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi đóng Tiểu Long Nữ khi chưa đầy 20 tuổi, vì thế, diễn xuất của cô bị đánh giá khá non nớt và thiếu đa dạng. Đôi khi Lưu Diệc Phi hơi cứng nhắc và chưa lột tả hết những cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Nhưng nhan sắc đã giúp cô lấy lòng khán giả hơn. Cho đến nay, biệt danh Tiểu Long Nữ vẫn gắn liền với cái tên Lưu Diệc Phi.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng trong phiên bản Thần điêu đại hiệp 1995 được cả tác giả Kim Dung và người hâm mộ dành nhiều tình cảm yêu mến. Vẻ đẹp thoát tục, diễn xuất khá tự nhiên của cô nàng đủ sức thuyết phục những khán giả khó tính nhất.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của nhân vật này chính là tạo hình quá đơn điệu. Từ đầu tới cuối phim gần như cô chỉ có một bộ quần áo.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Năm 1998, nữ diễn viên Singapore Phạm Văn Phương cũng thử sức mình với vai diễn Tiểu Long Nữ nhưng không để lại nhiều ấn tượng, cả về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Phiên bản Thần điêu đại hiệp do Đài Loan sản xuất năm 1998 thật sự dìm hàng không thương tiếc nữ chính khi để Tiểu Long Nữ diện trang phục màu đen và giao cho diễn viên Ngô Thanh Liên kém sắc đảm nhận. Không có gì khó hiểu khi bộ phim bị khán giả quay lưng.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Trần Ngọc Liên được "chọn mặt gửi vàng" trong Thần điêu đại hiệp bản năm 1983. Khí chất thanh thoát, không vướng bụi trần của Tiểu Long Nữ do Ngọc Liên đảm nhận lưu lại dấu ấn sâu đậm đối với fan của tiểu thuyết Kim Dung. Cô là một trong những Tiểu Long Nữ xinh đẹp nhất trên màn ảnh.

Những nàng Tiểu Long Nữ khiến người hâm mộ 'dậy sóng'

Phan Nghinh Tử đóng Thần điêu đại hiệp do Đài Loan sản xuất năm 1984. Bộ phim từng gây sốt khi phát sóng tại quê nhà.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích