Nguyễn Thiện Nhân đoạt quán quân Giọng hát Việt nhí 2014

Chủ nhật, 05/10/2014, 07:55
Cô bé có biệt danh 'Đu Đủ' biểu diễn 3 tiết mục xuất sắc trong đêm chung kết, giành chiến thắng thuyết phục.

Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 đã đến chặng đua về đích. Trải qua rất nhiều vòng thi gay go và kịch tính, 3 thí sinh Thiện Nhân, Thiên Nhâm và Hoàng Anh với 3 màu sắc và phong cách âm nhạc khác nhau được xem là những ứng viên ngang tài ngang sức.

Đêm thi cuối, mỗi thí sinh trình diễn 3 tiết mục: Đơn ca, song ca với huấn luyện viên và hát cùng khách mời đặc biệt. Hoàng Anh hòa giọng cùng ca sĩ Ngọc Anh, Thiên Nhâm song ca cùng Đoan Trang và Thiện Nhân kết hợp hát cùng ca sĩ Quang Linh.

Bé Thiện Nhân với giọng hát trong trẻo trời phú, được đông đảo khán giả yêu thích và xem như "hiện tượng" của năm nay. Trong đêm chung kết, thí sinh có biệt danh "Đu Đủ" hát đơn ca Cô đôi thượng ngàn", liên khúc Hình bóng quê nhà - Sầu đâu quê ngoại (cùng huấn luyện viên Cẩm Ly) và Đèn khuya (với ca sĩ Quang Linh). Thiện Nhân nỗ lực hết mình, chinh phục khán giả và giành được số tin nhắn bình chọn cao nhất, đoạt ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2014.

anh-1.jpg

Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm ăn mặc chỉn chu, hào hứng chờ đợi giờ lên sân khấu.

jen-1-7898-1412433038.jpg

Hoa hậu Jennifer Phạm và MC Thanh Bạch diện trang phục sang trọng, thanh lịch ra sân khấu công bố nội dung chương trình chung kết.

nham-1-5659-1412433335.jpg
nham-2-8791-1412433335.jpg

Bé Trần Kayon Thiên Nhâm mở màn với ca khúc "Quê hương ba miền" của nhạc sĩ Thanh Sơn. Cô bé mặc áo tứ thân, vấn tóc đuôi gà, khoe vẻ duyên dáng và giọng hát dân ca ngọt ngào.

anh-2-7875-1412433617.jpg
anh-3-3285-1412433617.jpg

Hoàng Anh tóc xù của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh thể hiện liên khúc "Quizas - La Bamba". Cậu bé mặc vest đuôi tôm rất lịch lãm, sành điệu, vừa hát vừa khiêu vũ cùng bé Bảo Ngọc - thí sinh của Bước nhảy Hoàn vũ nhí. Ở phần sau của tiết mục, Hoàng Anh nhảy múa rất sôi động, khiến khán giả không thể ngồi yên.

nhan-1-4445-1412434457.jpg
nhan-2-7044-1412434457.jpg

Bé Thiện Nhân chọn dự thi với thể loại âm nhạc dân tộc là hát chầu văn qua ca khúc "Cô đôi thượng ngàn". Cô bé mặc trang phục đầy màu sắc, ngồi biểu diễn trong khung cảnh mây khói bồng bềnh, huyền ảo. Dàn nhạc với những nghệ sĩ chơi nhạc cụ truyền thống hỗ trợ hiệu quả cho tiết mục của Thiện Nhân.

giang-1-2936-1412435373.jpg
giang-2-1586-1412435373.jpg

Phần hai của chương trình là các màn kết hợp giữa thí sinh và huấn luyện viên. Bé Hoàng Anh hòa giọng cùng giám khảo đôi trong ca khúc "Con có mẹ rồi" do chính Hồ Hoài Anh sáng tác. Cô bé có biệt danh "Bánh mì cháy" Quỳnh Anh từng bị loại trong vòng Liveshow và hai thí sinh Hồng Nhung, Nhã Thy từng chung đội với Hoàng Anh đệm bè cho tiết mục này.

ly-1-2973-1412436089.jpg
ly-2-6844-1412436089.jpg

Bé Thiện Nhân hát liên khúc "Hình bóng quê nhà - Sầu đâu quê ngoại" cùng huấn luyện viên Cẩm Ly. "Chị Tư" gây bất ngờ khi hóa trang già nua, vào vai bà ngoại của thí sinh có biệt danh "Đu Đủ". Hai cô trò trong vai bà cháu, diễn xuất tự nhiên, mộc mạc và hòa giọng ăn ý trên sân khấu.

truong-1-5035-1412436504.jpg
truong-2-1852-1412436505.jpg

Lam Trường ăn mặc bình dân, vào vai người cha nghèo khổ, dắt xe đạp lên sân khấu... bán bánh mì. Bé Thiên Nhâm vào vai con gái của nam ca sĩ, có năng khiếu âm nhạc và muốn đi thi hát nhưng không có điều kiện. Hai thầy trò có màn mở đầu xúc động trước khi cùng hòa giọng thể hiện ca khúc "Ánh mắt của cha". Tạo hình lạ lẫm cùng cách diễn xuất tự nhiên của Lam Trường khiến khán giả rất ngạc nhiên và thích thú.

linh-1-1293-1412437388.jpg
linh-2-4434-1412437388.jpg

Phần ba của đêm thi là các tiết mục song ca giữa thí sinh và khách mời đặc biệt. Ca sĩ Quang Linh và bé Thiện Nhân hòa giọng trong ca khúc "Đèn khuya" do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. "Cô bé Đu Đủ" có dịp khoe giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc chinh phục đông đảo khán giả.

ngoc-anh-1-6414-1412437944.jpg
ngoc-anh-2-9085-1412437944.jpg

Cậu bé tóc xù Hoàng Anh đóng vai chàng hoàng tử, cứu công chúa trong ca khúc "Habanera", biểu diễn cùng ca sĩ Ngọc Anh. Thí sinh nhí gây bất ngờ khi thể hiện tài hát nhạc kịch rất ấn tượng. Không chỉ hát, Hoàng Anh còn diễn xuất tài tình khiến khán giả thích thú. Tiết mục này được dàn dựng công phu, đẹp mắt.

trang-1-3839-1412438134.jpg
trang-2-2981-1412438134.jpg

Bé Trần Kayon Thiên Nhâm kết hợp cùng Đoan Trang trong ca khúc tiếng Anh "Power of the dream". Thiên Nhâm chứng tỏ khả năng hát nhiều dòng nhạc và tự tin thể hiện cả ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt.

quang-anh-7144-1412439151.jpg

Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên Quang Anh làm khách mời trong đêm chung kết. Cậu bé đã cao lớn hơn nhiều so với khi đăng quang tại cuộc thi hát dành cho thiếu nhi năm ngoái. Quang Anh thể hiện ca khúc "Đồ chơi đất" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

ket-4404-1412439596.jpg

Các thí sinh hồi hộp chờ nghe công bố kết quả cuối cùng.

ket-2-5152-1412440182.jpg

Với lượng tin nhắn bình chọn của khán giả nhiều nhất, bé Nguyễn Thiện Nhân đoạt ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Hai thí sinh Hoàng Anh và Thiên Nhâm đoạt giải Á quân.

ket-3-5276-1412440182.jpg

Thiện Nhân khóc nức nở vì hạnh phúc khi nghe MC công bố mình là người chiến thắng.

ket-4-5477-1412440182.jpg

Giải thưởng cho quán quân là 300 triệu đồng và hai Á quân mỗi bé nhận được phần thưởng trị giá 55 triệu đồng.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn