Nhân chứng quan trọng: 'Cô dâu 8 tuổi ban đầu giả vờ tự tử'

Thứ bảy, 21/05/2016, 15:25
Jazz - bạn thân của nữ diễn viên xấu số, người đã ở cùng cô trong ngày định mệnh, tin rằng đây là vụ "tai nạn tự tử".

Vụ tự tử của nữ diễn viên 25 tuổi Pratyusha Banerjee cho đến giờ vẫn chưa có phán quyết cuối cùng dành cho Rahul Raj Singh - người bị cáo buộc liên quan đến cái chết của cô. Gia đình nữ diễn viên đang làm mọi cách để chống lại kẻ họ cho là hung thủ giết hại con gái độc nhất.

Nhưng ngày 20/5, nữ diễn viên, bạn thân của Pratyusha Banerjee - Jazz bất ngờ đưa ra những tiết lộ gây sốc về vụ việc này. Jazz cho biết cô là một trong số những người tham gia buổi tiệc sau cùng của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi và bạn trai, là nhân chứng quan trọng của vụ án.

Cô tin tưởng Pratyusha Banerjee không hề muốn tự tử và tất cả chỉ là “trò đùa” trong ngày Cá tháng Tư. “Nếu là tự tử thật, cô ấy đã để lại di thư”, Jazz chia sẻ trên Times of India.

Bạn nữ diễn viên - người ở cùng cô đến sáng hôm xảy ra sự việc tin rằng mọi thứ ban đầu chỉ là trò đùa. Ảnh: Times of India.

“Pratyusha Banerjee là người phụ nữ quá mạnh mẽ để nghĩ đến chuyện tự giết bản thân mình. Tôi đã ở bên cô ấy đến sáng hôm 1/4, và tôi không cảm thấy có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cô ấy muốn tự tử. Pratyusha Banerjee hạnh phúc và cười liên tục khi nói về đám cưới với bạn trai Rahul. Cô ấy đã nghĩ ra cách nào đó để trêu đùa Rahul trong ngày Cá tháng Tư và tôi nghĩ cô ấy thử giả vờ tự tử. Nhưng không ngờ, sự việc trở nên tồi tệ khi Pratyusha Banerjee thật sự qua đời”, Jazz nói.

Trước những câu hỏi về vết thương trên cổ nữ diễn viên khi qua đời, Jazz kể lại: "Cô ấy rán cá và bị bỏng dầu. Các vết bỏng cần thời gian mới có thể lành được, đúng không?”.

Cuối buổi phỏng vấn, Jazz tin rằng mọi người công kích Rahul quá mức. “Hãy nhìn vào sự thật, Pratyusha Banerjee sắp cưới anh ta. Nếu cô ấy sợ hãi mối quan hệ đó, cô ấy có thể chuyển về nhà mẹ đẻ hay bạn bè. Ai cũng có thể gặp vấn đề về tài chính, Rahul cũng vậy, chuyện đó không có gì to tát. Tôi không đứng về phía ai nhưng nếu trách, không nên đổ lỗi hết cho Rahul. Bố mẹ cô ấy cùng các khoản nợ của họ rõ ràng cũng khiến Pratyusha Banerjee mệt mỏi không kém”.

Rahul bị cáo buộc nhiều nhất sau cái chết của bạn gái. Ảnh: PNT.

Pratyusha Banerjee sinh năm 1991, được yêu thích sau vai diễn Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Cô bị tìm thấy trong tình trạng treo cổ vào ngày 1/4 tại nhà riêng ở Mumbai (Ấn Độ) và qua đời trên đường đến bệnh viện.

Các trang báo đưa tin cô tự tử vì lý do rạn nứt trong chuyện tình cảm, khó khăn về tài chính. Tài khoản của Pratyusha có số dư 0 đồng.

Sau khi cô qua đời, bạn trai cô - Rahul bị cáo buộc 4 tội danh, “đồng lõa tự tử” theo khoản 306 - Bộ luật hình sự Ấn Độ, “cố ý gây thương tích cho người khác” theo khoản mục 323 - Bộ luật hình sự , “cố ý xúc phạm” - khoản 504 Bộ luật hình sự và “đe dọa hình sự” theo khoản 506 - Bộ luật hình sự.

Theo Zing

Các tin cũ hơn