Con rơi của Thành Long nhập viện, bị đồn tự tử

Thứ hai, 03/04/2017, 08:14
Trở về Hong Kong hôm 2/4 sau những ngày đi bụi, cô bé Ngô Trác Lâm được cho là gặp vấn đề sức khỏe. 

Báo chí Hong Kong đưa tin, mối quan hệ của mẹ con Ngô Ỷ Lợi những ngày qua rất căng thẳng, vì thế bé Trác Lâm cùng bạn bè sang Thái Lan nghỉ ngơi, nhằm giải tỏa bức xúc. Tuy nhiên, ngày 2/4, "con rơi" Thành Long đã trở về Hong Kong. Chiều cùng ngày, Ỷ Lợi lái xe tới bệnh viện, cô ở đó tới muộn, sau đó lái xe về một mình, gương mặt buồn bã, tay cầm một cuốn sách tư vấn chữa trị. Theo một nguồn tin, bé Trác Lâm đang nằm viện. Tờ ON còn đưa tin, Trác Lâm bị nghi ngờ tự tử. Khi phóng viên hỏi Ỷ Lợi có phải con gái cô tìm tới cái chết hay không, cô im lặng không trả lời.

Ngô Ỷ Lợi xuất hiện tại bệnh viện với vẻ mệt mỏi. Ảnh: 163

Tin đồn Ngô Trác Lâm tự tử từng gây xôn xao trong làng giải trí, bản thân cô bé cũng có những chia sẻ về việc tìm đến cái chết như một sự giải thoát: "Ai cũng nói tự tử là ích kỷ, không biết nghĩ cho những người ở lại, nhưng tôi lại cho rằng khi một kẻ bị dồn đến đường cùng, ở vị trí của mình, họ nghĩ rằng việc họ chết đi cũng là cách để giải thoát cho mọi người xung quanh. Đây là một căn bệnh tinh thần, không phải là ích kỷ. Bản thân tôi cũng có lúc áp lực, trầm cảm, may mắn có người thân, bạn bè ở bên mới giúp đỡ thoát ra khỏi những giây phút khủng hoảng đó".

Con gái Ngô Ỷ Lợi ngày càng "nổi loạn".

Trước sóng gió của mẹ con họ Ngô, dư luận và nhiều đồng nghiệp của Thành Long dành cho "ông vua phim hài võ thuật Hong Kong" sự chỉ trích. Trong khi đó, bà Trần Lam - một người bạn thân thiết nhiều năm với Thành Long lại chia sẻ hôm 1/4: "Thành Long rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, là do Ngô Ỷ Lợi lừa ông ấy, cố tình có thai để ép ông ấy chịu trách nhiệm. Việc đã qua, bây giờ người thiệt thòi nhất là bé con, mọi chuyện đều do mẹ nó gây nên".

Bà Trần Lam cho biết nhiều năm qua Thành Long không nhận con rơi, không liên lạc gì với con cũng là có nỗi khổ riêng: "Ông ấy cũng là người tình cảm, từng rơi nước mắt vì bế tắc. Thành Long có gia đình, vợ con, mọi thứ không hề đơn giản". Bà này còn cho biết, Ngô Ỷ Lợi từng dùng con gái để "tống tiền" Thành Long một khoản không nhỏ.

Bất chấp chia sẻ của Trần Lam, nhiều ý kiến gay gắt phản đối thái độ vô trách nhiệm của Thành Long với đứa con rơi tội nghiệp. Một số khán giả cho rằng, trong khi quá chiều chuộng đứa con trai cả hư hỏng, liên tục vào tù ra tội, ông vua phim võ thuật Hong Kong vô tình đến mức 18 năm qua không một lần đoái hoài tới cô con gái, dù cô bé giống ông như hai giọt nước.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn