Vũ Cát Tường dành tiền bản quyền chống Covid-19

Thứ tư, 08/04/2020, 09:04
Ca sĩ Vũ Cát Tường dùng tiền bản quyền ca khúc mới "Tomorrow" góp vào công tác chống Covid-19.

Toàn bộ tiền thu được từ bài mới trên mọi nền tảng trực tuyến được tặng cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Vũ Cát Tường cũng kêu gọi khán giả quyên góp tại website của cô từ ngày 2 đến 12/4. Cô dành một phần quỹ ủng hộ người miền Tây chống hạn mặn.

Ca khúc mới của Vũ Cát Tường tên Tomorrow, thuộc thể loại pop ballad. Bài hát không trực tiếp nói về Covid-19, mà đề cập đến những nỗi đau con người đang trải qua. Nhạc phẩm gửi gắm hy vọng "ngày mai thức giấc mong bình yên, Trái đất thôi đớn đau, nhân loại không còn chịu mất mát, ưu phiền".

Ca khúc được phát hành ở hai phiên bản Việt và Anh. Ca sĩ viết cùng Benjamin James và Minh - hai nhạc sĩ từng cộng tác với cô trong album song ngữ inner me (phát hành năm 2019). Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình đảm nhận khâu hòa âm.

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cô từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua... và làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018. Ảnh: Chu Bi.

Gần đây, nhiều nghệ sĩ hưởng ứng phong trào sáng tác ca khúc chống Covid-19. Sau thành công của Ghen Cô Vy (sáng tác: Khắc Hưng, Min và Erik trình bày), hàng loạt ca khúc được sửa lời để phù hợp tinh thần phòng chống dịch bệnh. Ông bà anh thời Covid-19 được nhiều khán giả hưởng ứng. Người mẹ áo trắng, Bao la những trái tim hồng... tiếp thêm sức mạnh cho y bác sĩ giữa thời dịch. Các ca sĩ cũng hát kêu gọi ở nhà chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội. Dàn nghệ sĩ đóng MV Việt Nam ơi đánh bay Covid nói về tinh thần vượt qua khó khăn, lan tỏa yêu thương thời Covid-19. Dàn danh hài Táo Quân thu âm ca khúc Việt Nam ơi! Cùng nhau đồng lòng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn