Oscar 2013 sẽ thiếu vắng một "nền điện ảnh luôn gây sửng sốt"

Thứ tư, 10/10/2012, 15:50
Điện ảnh Iran luôn khiến thế giới phải sửng sốt trước những bộ phim mang giá trị nhân văn sâu sắc của họ. Năm 2012, Iran đoạt Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất với A Separation (Ly thân). Tuy nhiên, Iran vừa tuyên bố "tẩy chay" Oscar...
Phim Taste of Cherry (Hương vị anh đào) đoạt giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim (LHP) Cannes năm 1997. Phim Le Cercle đoạt giải Sư tử vàng năm 2000 tại LHP Venice. Năm 2006, phim Offside (Việt vị) đoạt giải Gấu bạc… Và còn rất nhiều những bộ phim, những vị đạo diễn tài danh khác của nền điện ảnh Iran đã từng được vinh danh trên trường quốc tế. Lần lượt những bộ phim của Iran đã khiến thế giới phải sửng sốt.
 
Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể tới phim A Separation (Ly thân) giành giải Oscar 2012 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên điện ảnh Iran được vinh danh tại một giải thưởng điện ảnh uy tín nhất hành tinh, vượt mặt tất cả những ông lớn khác trong làng điện ảnh thế giới.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69, phim cũng giành chiến thắng ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, tại LHP Berlin lần thứ 61, A Separation cũng đoạt giải Gấu Vàng.
 
Iran - một nền điện ảnh luôn gây bất ngờ tại các lễ trao giải, luôn mang đến cho người xem những tác phẩm đầy ý nghĩa nhân văn, bất kể những khó khăn của một nền sản xuất điện ảnh nghèo nàn, thiếu thốn kinh phí làm phim, cùng bao giới luật khắt khe của tôn giáo. Báo chí Mỹ từng ví điện ảnh Iran là nền điện ảnh luôn gây sửng sốt. Nhưng, năm nay, "nền điện ảnh luôn gây sửng sốt" đã tuyên bố tẩy chay Oscar.
 

 
Iran kiên quyết quay lưng lại với giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh này vì sự xuất hiện của bộ phim phỉ báng đạo Hồi của Mỹ Innocence of Muslims (Sự ngây thơ của tín đồ đạo Hồi) gây ồn ào trước đó.
 
Innocence of Muslims do một người Mỹ có tên Nakoula Basseley Nakoula thực hiện và được đưa lên trang Youtube đúng vào ngày 11/9 năm nay với nội dung xúc phạm đến vị tiên tri Mohammad của đạo Hồi. Phim là nguyên nhân của nhiều tranh cãi, xung đột và biểu tình bạo lực khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya.
 
Chính quyền Iran đưa ra quyết định tẩy chay giải Oscar vì ban tổ chức giải này đã không lên tiếng chỉ trích bộ phim Innocence of Muslims. Trước đây, Iran đã tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tổng cộng 18 lần và liên tiếp gửi phim đi tham dự kể từ năm 1997. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm Iran không tham dự giải Oscar.
 
Trước đó, Iran đã dự định chọn bộ phim hài tình cảm A Cube of sugar (Viên đường) để tham gia tranh giải Oscar 2013. Trong lịch sử dự giải của mình, ngoài một lần giành giải với bộ phim A Separation, phim của Iran cũng đã từng lọt vào danh sách đề cử chính thức, đó là phim Children of Heaven (1998).
 
Tính đến thời điểm hiện tại, ở hạng mục tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar đã nhận được 71 phim dự thi. Việt Nam là một trong 71 quốc gia gửi phim dự thi, đó là bộ phim chiến tranh Mùi cỏ cháy của đạo diễn Hữu Mười, do công ty TNHH một thành viên phim truyện VN sản xuất. Phim xoay quanh câu chuyện bi hùng về trận chiến tại thành cổ Quảng Trị năm 1972.
 
Theo Yume

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích