Vợ chủ tịch Masan có thêm 185 tỷ đồng trong 6 tháng

Thứ bảy, 26/07/2014, 09:47
Trị giá tài sản chứng khoán của bà Nguyễn Hoàng Yến tại Tập đoàn Masan đạt gần 2.000 tỷ đồng sau nửa năm nhờ giá cổ phiếu MSN khởi sắc.

Theo báo cáo quản trị vừa được Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) công bố, tại ngày 30/6, bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp sở hữu hơn 21,7 triệu cổ phiếu MSN, ứng với tỷ lệ sở hữu 2,96%. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên 25/7, trị giá số chứng khoán này của bà Yến đạt 1.971 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

nguyen-hoang-yen-masan-9533-1406284275.j

Bà Nguyễn  Hoàng Yến - Thành viên Hội đồng quản trị Masan.

Bà Yến hiện là vợ ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan đồng thời cũng là một trong những phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán năm qua. Cũng theo báo cáo này, ông Quang chỉ nắm 10 cổ phiếu tại Masan, tỷ lệ sở hữu chưa đầy 0,01%.

Mới đây, Masan cũng vừa trải qua đợt thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Madhur Maini đã không còn là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn từ hôm 25/4. Cựu lãnh đạo này cũng không tham dự buổi họp nào của hội đồng quản trị trong 6 tháng qua do bận công tác. Năm ngoái, ông Madhur Maini từng là một trong những doanh nhân ngoại lần đầu lọt top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán nhờ sở hữu 544.319 cổ phiếu MSN. Báo cáo quản trị vừa công bố không nêu chi tiết về tỷ lệ sở hữu của ông.

Ba tháng đầu năm, doanh thu thuần Masan trị giá 2.715 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 77%. Sau khi trừ các loại chi phí cơ bản và thuế, tập đoàn lãi ròng 22,8 tỷ đồng, chỉ bằng 65% cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, trừ thêm khoản chi cho lợi ích cổ đông thiểu số, Masan chuyển thành lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 106 tỷ đồng trong khi quý I/2013 còn lãi 619 triệu đồng. Lợi nhuận cơ bản trên một cổ phiếu MSN cũng giảm từ 1.000 đồng xuống âm 143 đồng.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn