Nhan sắc xinh như mộng của các nữ tỷ phú trẻ tuổi

Thứ năm, 21/05/2015, 16:46
Không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù, các nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới này còn có nhan sắc xinh đẹp, thu hút ánh nhìn.
1. Perenna Kei, 24 tuổi, tài sản 1,3 tỷ USD: Perenna đang nắm giữ 85% trong tổng tài sản của Logan Holdings thông qua nhiều công ty trong Quần đảo Cayman và Guernsey và niềm tin gia đình. Logan là công ty kinh doanh các tài sản cao cấp ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Nhờ một khối tài sản lớn như vậy mà cô đã trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, vượt qua người đồng sáng lập Facebook, Dustin Moskovitz.
2. Elizabeth Holmes, 31 tuổi, tài sản 4,6 tỷ USD: Nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ này đã bỏ trường Đại học Stanford khi học năm thứ hai đại học. Cô thành lập Theranos - một công ty thử nghiệm máu với tiền vốn là khoản tiền mà cô đã dự định dùng cho việc học của mình. Sau hơn một thập kỷ cố gắng không mệt mỏi, Holmes gặt hái thành công khi Theranos đã trở thành một trong những cái tên "sừng sỏ" nhất làng công nghệ sinh học thế giới. Theranos có giá trị 9 tỷ USD và Holmes đang nắm giữ một nửa cổ phần công ty.
3. Yang Huiyan, 33 tuổi, tài sản 4,7 tỷ USD: Quyền sở hữu công ty bất động sản Country Garden Holdings được chuyển cho Yang Huiyan từ người cha thành đạt của mình vào năm 2007 và biến cô trở thành nữ tỷ phú giàu nhất và trẻ nhất Trung Quốc ở độ tuổi 26.
4. Marie Besnier Beauvalot, 34 tuổi, tài sản 2,5 tỷ USD: Marie Besnier Beauvalot thừa kế công ty sữa Pháp Lactalis, cùng với anh chị là Emmanuel và Jean-Michel. Ba anh chị em sở hữu 100% cổ phần của công ty được biết đến với sản phẩm President brie và hàng trăm loại phô mai, sữa chua và các sản phẩm sữa. Marie và anh chị em cũng đồng thời sở hữu 84% của tập đoàn Parmalat.
5. Yvonne Bauer, 38 tuổi, tài sản 2,4 tỷ USD: Yvonne là thế hệ thứ 5 trong một gia đình có truyền thống trong lĩnh vực giải trí mang tên Bauer Media. Đến nay, công ty này đang sở hữu 50 đài phát thanh, truyền hình, 400 sản phẩm kỹ thuật số và 600 tạp chí trên khắp thế giới. Từ năm 2010, cô bắt đầu tiếp quản 85% công ty từ cha mình là ông Heinz Bauer. Ba người chị của Yvonne cũng sở hữu mỗi người 5% cổ phần của công ty.
6. Serra Sabanci, 36 tuổi, tài sản 1,1 tỷ USD: Serra Sabanci là người giàu thứ 28 ở Thổ Nhĩ Kỳ và cô là thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn công nghiệp và tài chính lớn nhất ở quốc gia này. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Portmouths và đã đóng góp rất lớn cho các công ty của gia đình mình.
7. Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, 41 tuổi, tài sản 3,6 tỷ USD: Ông cố của Ana Lucia là người thành lập một trong những ngân hàng lớn nhất của Brazil, Itau. Năm 2008, Itau đã sáp nhập với Unibanco để tạo thành Itau-Unibanco, ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất ở Mỹ Latinh. Mặc dù Ana Lucia có học vấn không cao, cô là tỷ phú nữ trẻ nhất ở Brazil.
8. Lee Seo-Hyun, 41 tuổi, tài sản 1,3 tỷ USD: Là con gái của Chủ tịch Samsung - một trong những công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc và thế giới, Lee Seo-Hyun đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc. Bà cũng sở hữu một công ty dệt may riêng có tên Cheil Industries.
9. Laurene Powell Jobs, 51 tuổi, tài sản 20,4 tỷ USD: Là vợ của cố tỷ phú Steve Jobs, bà Laurene Powell Jobs nắm giữ 7,7% cổ phần của Disney và là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất.
10. Margarita Louis-Dreyfus, 52 tuổi, tài sản 8,7 tỷ USD: Sau cuộc đấu tranh dài với bệnh ung thư máu, chồng của Margarita qua đời vào năm 2009, để lại cho bà tiếp quản công ty Louis – Dreyfus chuyên kinh doanh hàng hóa tại Pháp.

Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn