Giá thuê mặt bằng bán hoa Tết 2,5 triệu đồng/lô

Thứ tư, 14/12/2016, 17:04
Tết này, TP.HCM sẽ tổ chức chợ hoa Tết tại 113 điểm. Giá thuê mặt bằng tại hai chợ hoa cấp thành phố khoảng 2-2,5 triệu đông/lô. Một số chợ hoa và hai Hội Hoa xuân sẽ cung cấp Wi-Fi miễn phí cho khách tham quan.

Theo thông tin từ UBND TP.HCM, ba chợ hoa Tết cấp thành phố gồm chợ hoa Tết ở Công viên 23-9 tại quận 1 với 900 lô, Công viên Gia Định với 700 lô và Công viên Lê Văn Tám có 200 lô. Mỗi lô có diện tích 20m2.

Giá thuê mặt bằng tại các vị trí mặt tiền ở Công viên 23-9 cao nhất, 2,5 triệu đồng/lô. Các lô bên trong của công viên này cũng với khu vực B của Công viên Gia Định và Lê Văn Tám có giá 2 triệu đồng/lô.

Ngoài ba chợ hoa cấp thành phố, TP.HCM sẽ tổ chức chợ hoa Tết ở các quận, huyện. Nơi có nhiều chợ hoa nhất là quận Thủ Đức với 21 chợ, kế đến là quận 10 với 17 chợ, quận 11 có 12 chợ, quận 7 có 10 chợ... Giá thuê mặt bằng của các chợ hoa này sẽ do UBND địa phương quyết định, phù hợp với chủ trương bình ổn giá của thành phố.

Trừ chợ hoa Tết tại quận 7, 8 và chợ đầu mối nông sản Bình Điền mở từ ngày 15 tháng Chạp, những chợ hoa còn lại sẽ mở cửa đồng loạt từ 23 đến 30 tháng Chạp.

Tương tự như những Tết trước, hai Hội hoa xuân vẫn tiếp tục được tổ chức ở Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn trong 12 ngày, từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng.

Một điểm mới trong Tết này là UBND TP.HCM chỉ đạo ban tổ chức Hội hoa xuân và một số chợ hoa Tết ở Phú Mỹ Hưng, Bình Điền, Lê Thị Riêng, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Tám... kết nối mạng internet không dây (Wi-Fi) phục vụ miễn phí cho khách tham quan.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 2 điểm vào Tết Dương lịch, 7 điểm vào Tết Nguyên Đán

Vào Tết Dương lịch 2017, pháo hoa sẽ được bắn vào lúc 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút tại điểm bắn tầm cao ở khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phía quận 2 và điểm tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Tết Nguyên Đán 2017 sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phía quận 2 và 6 điểm tầm thấp ở Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tại quận 9, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu địa đạo Củ Chi ở huyện Củ Chi, Khu di tích Lịch sử Láng Le - Bàu Cò ở huyện Bình Chánh, Quảng trường Rừng Sác ở Cần Giờ và Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng tại Hóc Môn.

Pháo hoa sẽ bắn từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày mùng 1 Tết.

Theo TB KTSG

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích