Thị trường chứng khoán tăng vọt sau khi Mỹ - Trung "đình chiến"

Thứ hai, 01/07/2019, 10:03
Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.

Theo CNBC, ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố các công ty Mỹ có thể bán thiết bị cho Huawei, thị trường chứng khoán lập tức phản ứng tích cực. Tại Mỹ, chỉ số Dow tăng hơn 200 điểm, Nasdaq lên 1,5%, S&P 500 nhích 1%.

Ở châu Á, chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 1,5%, Nikkei (Tokyo, Nhật) 1,7% và KOSPI (Hàn Quốc) 0,6%.

Nhìn chung, sau tháng 5 vô cùng ảm đạm, thị trường chứng khoán toàn cầu đã xanh trở lại trong nửa đầu tháng 6. Chỉ số Dow tăng tới 7,2% kể từ đầu tháng 6, S&P 500 nhảy vọt 7,9%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp song phương tại tại Osaka hôm 29/6. Ảnh: Reuters.

CNBC dẫn lời ông Dan Deming - Giám đốc điều hành Công ty Tài chính KKM Financial (Chicago, Mỹ) - nhận định: “Thị trường tỏ ra hài lòng với những tín hiệu hợp tác từ hội nghị”.

Sau cuộc gặp với ông Tập, ông Trump tuyên bố hai nước "đã quay trở lại đúng hướng”. Tân Hoa xã mô tả hai bên “đồng ý tái khởi động đàm phán trên cơ sở công bằng và tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Trump cho biết các công ty Mỹ sẽ được bán thiết bị cho Huawei, đổi lại Trung Quốc sẽ mua hàng tỷ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Động thái này nhiều khả năng sẽ đẩy giá cổ phiếu của các hãng sản xuất chip Mỹ như Skyworks Solutions, Qorvo và Micron Technology.

Sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen, cổ phiếu của Skyworks và Micron giảm ít nhất 10%, Qorvo sụt 16,9% kể từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, chuyên gia Chetan Ahya thuộc Morgan Stanley cho rằng kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập chỉ là "đình chiến". "Hai bên không leo thang căng thẳng thương mại, nhưng chưa có con đường rõ ràng nào dẫn tới một thỏa thuận", ông nhận định.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích