Dow Jones tăng vọt khi Trung Quốc mềm mỏng

Thứ sáu, 30/08/2019, 08:36
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc trong tuyên bố mới nhất đã khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không ngay lập tức ứng phó với đợt tăng thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm mạnh trong ngày thứ Năm sau khi phía Bắc Kinh phát đi tín hiệu rằng họ không vội vàng phản ứng lại việc Washington tăng thuế lần gần nhất.

Kết thúc phiên ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 326,15 điểm tương đương 1,3% và đóng cửa ở mức 26.362,25 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 36,64 điểm tương đương 1,3% lên 2.924,58 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 116,51 điểm tương đương 1,5% lên 7.973,39 điểm.

Việc thị trường hồi phục trong tuần này đã giúp giảm bớt mức hạ của thị trường từ đầu tháng 8/2019 đến nay. Tính từ đầu tháng 8/2019, chỉ số Dow Jones giảm 1,9%, Nasdaq giảm 2,5%. S&P 500 và Dow Jones thấp hơn khoảng 4% so với mức cao vào tháng 7/2019, còn Nasdaq hiện thấp hơn khoảng 4,2% so với mức đỉnh.

Ông Gao Feng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc trong tuyên bố mới nhất đã khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không ngay lập tức ứng phó với đợt tăng thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính sách tăng thuế trước đó được đưa ra sau khi Bắc Kinh thông báo đợt trả đũa thuế quan mới nhất.

Ông Gao Feng nhấn mạnh: “Vấn đề cần bàn đến bây giờ là làm sao gỡ bỏ được thuế quan nhằm ngăn chiến tranh thương mại leo thang. Ông cho biết cả hai bên đang bàn đến một cuộc gặp dự kiến được lên lịch vào tháng sau”.

Chuyên gia phân tích thị trường tại CMC Markets UK, ông David Madden, nói trong một nghiên cứu: “Tuyên bố mới nhất từ phía Trung Quốc không khỏi khiến người ta hy vọng. Quan hệ Mỹ – Trung Quốc đã biến động mạnh trong thời gian gần đây, thế nhưng hiện nay nhiều người đang có cảm giác rằng mọi chuyện đang diễn biến đúng hướng và nhờ vậy nhà đầu tư lại được kéo trở lại thị trường”.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn