Tin tốt từ Trung Quốc giúp thị trường dầu thế giới khởi sắc

Thứ sáu, 30/08/2019, 08:45
Cuộc chiến ngày một tệ hại hơn không khỏi tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư, họ lo sợ về khả năng kinh tế toàn cầu chững lại và suy thoái kinh tế Mỹ xảy ra.

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu giao kỳ hạn nhận được hỗ trợ khi mà Bắc Kinh cố gắng làm giảm nỗi lo sợ về khả năng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc leo thang, điều này giúp cho giá dầu trên thị trường Mỹ đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần.
Diễn biến mới nhất đã xảy ra chỉ 1 ngày sau khi số liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm.
Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 10/2019 tăng 93 cent tương đương 1,7% lên 56,71USD/thùng – đây là mức đóng cửa cao nhất của giá dầu giao hợp đồng tính từ ngày 13/8/2019, theo Dow Jones Market Data.
Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2019 tăng 59 cent tương đương 1% lên 61,08USD/thùng.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc trong ngày thứ Năm khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không ngay lập tức đáp trả các biện pháp thuế quan mới từ Mỹ, điều này giúp làm giảm đi những nỗi lo lắng về khả năng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc leo thang.
Cuộc chiến ngày một tệ hại hơn không khỏi tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư, họ lo sợ về khả năng kinh tế toàn cầu chững lại và suy thoái kinh tế Mỹ xảy ra, điều này ngay lập tức tác động đến nhu cầu năng lượng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) trong ngày thứ Tư đưa tin rằng dự trữ dầu thô Mỹ giảm 10 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/8/2019, đây là mức hạ theo tuần sâu nhất tính từ tuần kết thúc ngày 19/7/2019.
Theo  BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích