Trung Quốc bơm 250 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng để ổn định thanh khoản

Thứ ba, 22/10/2019, 10:33
Động thái được đưa ra khi mà mùa thanh toán thuế doanh nghiệp sắp tới tiềm ẩn rủi ro làm tình trạng thanh khoản thắt chặt.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã sử dụng hoạt động trên thị trường mở nhằm bơm lượng tiền mặt lớn nhất tính từ tháng 5/2019 vào hệ thống ngân hàng khi mà mùa thanh toán thuế doanh nghiệp sắp tới tiềm ẩn rủi ro làm tình trạng thanh khoản thắt chặt, theo tin từ Bloomberg.

Theo tuyên bố mới nhất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, PBOC đã bơm 250 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 35 tỷ USD thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược.

PBOC giữ tỷ lệ lãi suất cơ bản đồng nhân dân tệ ở mức 2,55%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc không thay đổi nhiều ở mức 3,22%.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang cố gắng điều chỉnh tình hình thanh khoản trên thị trường, cùng lúc đó giữ chính sách tiền tệ ở mức ổn định, cố gắng giữ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp cùng lúc ngăn nợ dồn tích tăng quá cao khi kinh tế chững lại.

Động thái trên được đưa ra trước thời hạn ngày 24/10/2019, thời hạn mà các công ty buộc phải thanh toán thuế, nhu cầu tiền mặt tăng cao dẫn đến thanh khoản thắt chặt.

Vào năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phải bơm ròng 490 tỷ nhân dân tệ và trong tuần trước bơm 200 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống.

Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh quốc tế tại Shenwan Hongyuan Group, ông Gerry Alfonso, nhận xét: “Một phần lý do khiến Trung Quốc đưa ra quyết định trên ở thời điểm này chính là bởi chúng ta đang đến thời điểm nộp thuế, tuy nhiên quan trọng hơn, Trung Quốc muốn đảm bảo thanh khoản hệ thống dồi dào. Có nhiều yếu tố biến động, họ muốn làm bình ổn thị trường và muốn làm một cách tinh tế nhất có thể”.

Giới chức Trung Quốc đang chuẩn bị cho hai cuộc họp quan trọng trong những tuần sắp tới khi mà đã có thông tin rõ ràng về việc tăng trưởng kinh tế chững lại xuống dưới mức 6%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Dịch Cương, đã không nói đến gói kích thích lớn hơn trong tuần trước, thế nhưng ông nhấn mạnh với nhà đầu tư rằng Trung Quốc đặt mục tiêu giữ nợ nần trong mức kiểm soát.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích