Giảm thuế cho hàng hóa Mỹ, chứng khoán Trung Quốc đồng loạt cắm đầu giảm điểm

Thứ hai, 23/12/2019, 15:45
Quyết định giảm thuế đối với hơn 850 loại hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ không làm cho thị trường chứng khoán Trung Quốc khởi sắc mà ngược lại.

Thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á bị sắc đỏ bao trùm ngay cả khi những lạc quan trong mối quan hệ thương mại với Mỹ. Cụ thể, Shanghai composite giảm 1,4%, đóng cửa ở 2.962,75 điểm. Shenzhen composite cũng giảm 1,92% trong khi Shenzhen component mất 1,69%.

Hang Seng index không có nhiều biến động trong những giờ giao dịch cuối cùng.

Diễn biến xấu của thị trường chứng khoán Trung Quốc tới khi Bắc Kinh công bố quyết định giảm thuế nhập khẩu với 850 loại hàng hóa của Mỹ từ ngày 1/1/2020, bao gồm cả thịt lợn đông lạnh. Một số sản phẩm công nghệ được chính thức giảm thuế từ ngày 1/7/2020.

Sự lạc quan về thương mại nói chung đang bao trùm, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có một cuộc nói chuyện rất tốt với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về cái gọi là thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai quốc gia đã đạt được đồng thuận vào tháng 12. Điều này cũng khẳng định những tiến bộ lớn trong quan hệ thương mại giữa hai nước kể từ htowif điểm đạt được những đồng thuận ban đầu.

Trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã bắt đầu mua với số lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và thỏa thuận chính thức đang được đôi bên dàn xếp. Hôm 21/12, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh việc ký thỏa thuận giữa hai nước đang "rất gần".

Ở các thị trường chứng khoán châu Á khác, Nikkei 225 không thay đổi, đóng cửa ở 23.821,11 điểm. Topix Index thì giảm 0,21% xuống 1/729,42 điểm. S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,46% xuống còn 6.785,10 điểm. Kospi của Hàn Quốc cũng đóng cửa với số điểm gần như không đổi là 2.203,71 điểm.

Những gì diễn ra ở châu Á trái ngược hoàn toàn với chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo đó, S & P 500 tăng 0,5% lên 3.221,23, Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 8,924,96, ghi nhận chuỗi 8 ngày tăng liên tiếp. Dow Jones tăng 78,13 điểm, tương đương 0,3% lên 28.455,09. Đây đều là những mức cao kỷ lục của chứng khoán Mỹ.

Bất chấp căng thẳng thương mại, 2019 vẫn được xem là năm lịch sử của chứng khoán Mỹ, khi các chỉ số chính liên tiếp xác lập những đỉnh lịch sử mới. Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đang tiến tới thống nhất tiếp tục tạo đà cho chứng khoán Mỹ bùng lên, nhất là khi ưu thế nghiêng về người Mỹ.

Những kỷ lục của chứng khoán Mỹ cho Tổng thống Trump một bàn đạp tốt để bước vào cuộc đua Tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ thứ 2. Cuộc luận tội mà người Dân chủ đang thúc đẩy nhằm vào ông Trump nhiều khả năng sẽ không thể hạ bệ được vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thượng viện, vốn do người Cộng hòa kiểm soát, sẽ khó lòng phế truất vị Tổng thống của đảng mình, nhất là khi nhiều nghị sĩ cho rằng luận tội chỉ là chiêu bài của người Dân chủ nhằm hạ uy tín của ông Trump trước cuộc đua năm 2020.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn