Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thẳng tiến về đích 15 tỷ USD

Thứ bảy, 10/07/2021, 18:08
Trong 6 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, mục tiêu đặt ra 15 tỷ USD cho năm 2021 của ngành này được cho là không khó.

Xưởng chế biến gỗ
Trong nửa đầu năm 2021, khi mà nhiều ngành hàng gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh thì ngành gỗ tăng tốc sản xuất và xuất khẩu. Nhiều dấu chỉ cho thấy sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi thúc đẩy ngành gỗ tăng trưởng nhanh trong nửa cuối năm 2021.
Phần lớn các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến cuối năm
Dịch bệnh Covid-19 diễn ra, các quốc gia thực hiện giải pháp giãn cách xã hội, người lao động làm việc tại nhà nên có nhu cầu cao về trang bị bàn ghế, giường, tủ mới nhằm tạo không gian thoải mái hơn. Điều này khiến nhu cầu mua sắm, tìm kiếm các sản phẩm đồ gỗ nội thất trên mạng thương mại điện tử của người tiêu dùng tăng rất cao.
Trong đó, đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam kiểu dáng đẹp lại đa dạng mẫu mã nên hấp dẫn với người tiêu dùng, và được các doanh nghiệp sản xuất tuân thủ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu minh bạch nên được khách hàng ưu tiên lựa chọn, nhất là khách hàng Mỹ.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, tính tới thời điểm hiện tại phần lớn doanh nghiệp ngành gỗ đã nhận được các đơn hàng xuất khẩu cho tới hết năm 2021.
Theo ước tính của Tổng Cục hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6/2021 đạt 1,5 tỷ USD, tăng 57,1% so với tháng 6/2020. Riêng xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,23 tỷ USD, tăng 58,6% so với tháng 6/2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Như vậy, mục tiêu xuất khẩu 15 tỷ USD cho năm 2021, tăng khoảng 14 - 15% so với năm 2020 của ngành này được cho là không khó.
Hiện nay các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ chính của Việt Nam gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc, các quốc gia này đang chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm nay đạt trên 4,016 tỷ USD, chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành gỗ của Việt Nam, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020 (2,014 tỷ USD).
Việt Nam là nhà cung cấp đồ gỗ nội thất lớn nhất tại Hoa Kỳ
Tại thị trường Mỹ, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà cung cấp đồ gỗ nội thất lớn nhất tại thị trường Hoa Kỳ. Trong năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,412 tỷ USD, tăng 34,7% so với năm 2019. Với mức tăng trưởng nhanh và mạnh như hiện nay nếu thị trường này có xảy ra vấn đề gì sẽ có khó khăn cho mục tiêu xuất khẩu của ngành.
Bởi trước đó, vào ngày 2/10/2020, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã từng khởi xướng điều tra mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ về việc Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu gỗ và đồ gỗ chủ lực của Việt Nam chiếm trên 50% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành gỗ mà Việt Nam xuất khẩu ra thế giới.
Còn theo số liệu thống kê của tờ Furniture Today - Tờ báo uy tín về ngành nội thất ở Hoa Kỳ, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,4 tỷ USD đồ nội thất sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2020, tăng 31% so với năm 2019.
“Hiện nay Việt Nam đang nổi lên như thế lực lớn trong ngành xuất khẩu đồ gỗ nội thất giữa lúc Mỹ áp thuế lên tới 25% trên hầu hết các sản phẩm gỗ nội thất của Trung Quốc trong vòng 2 năm rưỡi qua, kể từ khi Cựu Tổng Thống Donal Trump bắt đầu cuộc thương chiến với Trung Quốc từ tháng 7/2018”, tờ báo này nhận định.
Một chuyên gia cảnh báo, khi ngành gỗ Việt Nam đạt mức tăng trưởng rất cao và rất nhanh như hiện nay đã khiến cho các thị trường lớn quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bảo đảm chất lượng. Đặc biệt là truy xuất nguồn gốc, chống gian lận thương mại, từ đó, áp dụng các biện pháp thuế quan và các biện pháp thương mại khác sẽ vẫn luôn tiềm ẩn ở phía trước.
Bởi vì trước đó, vào tháng 10/2020, Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ đã từng mở cuộc điều tra về các cáo buộc khai thác gỗ lậu của Việt Nam vì cho rằng Việt Nam đã sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ gây hại môi trường và không công bằng với nhân công và doanh nghiệp Mỹ vốn chỉ được phép sử dụng gỗ khai thác hợp pháp.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích