Trung Quốc, Ấn Độ bất ngờ tăng mua chè của Việt Nam

Thứ sáu, 09/07/2021, 20:17
Xuất khẩu chè sang Trung Quốc, Ấn Độ tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong sáu tháng đầu năm 2021, xuất khẩu chè nước ta đạt 58.000 tấn, trị giá 95 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá chè xuất khẩu bình quân trong nửa đầu năm 2021 khoảng 1.644 USD/tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Đáng chú ý, xuất khẩu chè sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh trong năm tháng đầu năm 2021. Lượng xuất khẩu đạt 4.550 tấn, trị giá gần 6,8 triệu USD, tăng 10% về lượng và tăng 88% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trung Quốc, Ấn Độ bất ngờ tăng mua chè của Việt Nam  - ảnh 1

Xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm tăng mạnh.

Ngoài ra, xuất khẩu chè sang thị trường Iraq, Malaysia và Ấn Độ cũng tăng rất mạnh trong năm tháng đầu năm 2021.
Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đạt 1,4 ngàn tấn, trị giá 1,7 triệu USD, tăng tới 560% về lượng và tăng 457% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu chè của Việt Nam tới thị trường Pakistan chiếm tỉ trọng cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2021. Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Đài Loan, Nga.

Theo PLO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích