Quý II sẽ xuất khẩu hơn 2 triệu tấn gạo

Thứ ba, 10/04/2012, 07:56
Ngày 9-4, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) đã công bố tình hình xuất khẩu gạo tháng 3.

 

Ông Bảy cho biệt, hiện một số bà con nông dân đang găm hàng chờ giá lúa tăng thêm.

Trong tháng 3, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 460.270 tấn, trị giá gần 211 triệu USD, giảm 41,19% về lượng so với cùng kỳ năm 2011. .

Đại diện VFA, ông Phạm Văn Bảy – Phó chủ tịch Hiệp Hội cho biết kế hoạch trong quý 2 dự kiến xuất khẩu trên 2 triệu tấn gạo, trong đó riêng tháng 4 là 650.000 tấn và tùy tìn
h hình có thể cao hơn để có thể bù đắp cho Quí 1 vừa qua quá thấp. Kế hoạch cả năm vẫn giữ chỉ tiêu là 6,5 – 7 triệu tấn.

Ông Bảy cũng cho biết thêm, lượng hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo trong tháng 3 tăng cao kỷ lục trong những tháng gần đây và so với cùng kỳ tăng 12%.

Tính đến ngày 6-4, lượng tạm trữ đạt 693.894 tấn, chiếm, chiếm 69,39% kế hoạch. (Kế hoạch là 1 triệu tấn gạo). VFA dự kiến kết thúc mua tạm trữ vào 15/4, kết thúc trước khoảng 15 ngày so với kế hoạch. Và sẽ không mua thêm sau khi hoàn thành kế hoạch.

Theo tính toán của VFA, hiện lượng gạo còn trong dân là khoảng 1,5 triệu tấn. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục mua trong tháng 4 và tháng 5 tới. Giá lúa khô hạt thường hiện dao động từ 5.200-5.300 đồng/kg; hạt dài 5,450 – 5,550 đồng/kg; một số nơi lên tới 5,600 – 5,700 đồng/kg.


Misa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích