Cựu Chủ tịch TinnghiaBank bất ngờ rút lui khỏi SCB

Thứ ba, 19/06/2012, 14:27
Tân Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm soát của SCB nhiệm kỳ mới là ông Lê Khánh Hiền, từng làm Phó Chủ tịch ngân hàng SCB trước sáp nhập.
Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 tổ chức ngày hôm qua (17/6), Ban Lãnh đạo SCB đã trình Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, đồng thời bầu bổ sung mới thành viên HĐQT. 
 
Đại hội cổ đông SCB cũng chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh đề án hợp nhất, xây dựng, triển khai và bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng sau hợp nhất phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ngân hàng sáp nhập đầu tiên SCB đang có những chuyển biến lớn về nhân sự cấp cao.
 
Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông SCB đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Thành với tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 
Trước khi vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT SCB hồi đầu năm nay, từ 30/10/2008 đến 23/12/2011, ông Thành từng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank).
 
Bên cạnh đó, hôm qua, đại hội cổ đông cũng chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Vĩ Dân với tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Khánh Hiền với tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 
Ông Hiền sinh năm 1974, từng trai qua các vị trí quan trọng như Chánh Văn phòng HĐQT ngân hàng TMCP Nam Á (từ năm 2005 đến 2007), Phó Tổng giám đốc Nam Á (2007-2009). Đến tháng 1/2010, ông Hiền gia nhập vào SCB (trước sáp nhập) với vị trí Phó Tổng giám đốc và giữ cương vụ Phó chủ tịch vào tháng 4 cùng năm. Cũng từ tháng 4/2010, ông Hiền còn là thành viên tại HĐQT của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng.
 
Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm ông Lê Khánh Hiền và ông Lam Lee G.
 
Như vậy, tại thời điểm hiện tại, SCB có 9 thành viên trong HĐQT gồm bà Nguyễn Thị Thu Sương là Chủ tịch HĐQT, ông Lam Lee G – Phó Chủ tịch HĐQT thứ nhất, ông Uông Văn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, ông Trầm Thích Tồn - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Văn Thành – Thành viên HĐQT, ông Trần Thuận Hòa – Thành viên HĐQT, ông Lê Khánh Hiền – Thành viên HĐQT và  bà Nguyễn Thị Phương Loan - Thành viên HĐQT độc lập. 
 
Trưởng Ban Kiểm soát mới của SCB nhiệm kỳ 2012-2017 là Bà Phạm Thu Phong. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị của SCB cũng đã công bố việc bổ nhiệm Ông Lê Khánh Hiền giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng nhiệm kỳ từ 2012 – 2017.
 
Trước đó, ngày 8/6, SCB cũng đã thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông với việc bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt chiếm 85%.

 
Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn