Hai công ty dầu lửa quốc tế chuyển nhượng, mua lại tài sản ở Việt Nam

Thứ ba, 03/07/2012, 10:49
Hai công ty dầu lửa nước ngoài vừa tuyên bố chuyển nhượng và mua lại lại cổ phần trong các mỏ dầu khí ngoài khơi Việt Nam.

>> Vietsovpetro tuyên bố phát hiện vỉa dầu mới
>> Sai phạm hàng chục nghìn tỷ đồng tại Tập đoàn Dầu khí
>> Tập đoàn Dầu khí rút khỏi dự án tháp cao nhất Việt Nam
>> Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hồi âm về thông tin liên quan đến “sai phạm tài chính"

Theo tin từ Reuters, công ty năng lượng Essar Energy Plc đã nhất trí bán lại cổ phần 50% mà hãng này nắm giữ tại lô dầu khí 114 trên biển Đông cho tập đoàn dầu lửa Eni SpA của Italy. Theo điều khoản của thỏa thuận, sau khi các thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, Eni sẽ tiếp quản vai trò vận hành của lô 114.

Essar cho biết, cần phải đầu tư thêm mới khai thác được khí đốt ở lô này. Lô 114 nằm ở khu vực nước nông ngoài khơi Việt Nam và ước tính có trữ lượng khí đốt chưa được phát hiện vào khoảng 1 nghìn tỷ feet khối, tương đương hơn 28,3 triệu mét khối, khí đốt.

 
 
Một giàn khoan trên biển Việt Nam.

Hiện giá trị của thỏa thuận chưa được tiết lộ. Essar Energy là công ty có 77% cổ phần nằm trong tay tập đoàn Essar Group của Ấn Độ.

Còn theo tin từ Bloomberg, tập đoàn dầu lửa Soco International của Anh quốc vừa công bố kế hoạch mua thâu tóm cổ phần do đối tác nắm giữ trong một liên doanh dầu khí ở Việt nam. Theo đó, Soco sẽ mua lại cổ phần 20% mà công ty Lizeroux Oil & Gas Ltd đang nắm giữ trong mỏ Tê Giác Trắng.

Soco và các đối tác có kế hoạch sẽ đưa vào hoạt động một giàn khoan thứ hai trên mỏ Tê Giác Trắng vào tháng 8 này, theo đó tăng sản lượng của mỏ này lên 55.000 thùng dầu/ngày.

Trao đổi với Bloomberg, ông Roger Cagle, Giám đốc tài chính của Soco, cho biết, đây là một thỏa thuận “hời”, vì với tư cách cổ đông chính, Soco chỉ phải trả giá rẻ bằng một nửa so với bình thường để thâu tóm số cổ phần nói trên.

Giá cổ phiếu của Soco niêm yết trên thị trường London đã tăng hơn 10% sau khi công ty công bố kế hoạch mua cổ phần ở Việt Nam.

Lizeroux là công ty có cổ phần chính do một nhà quản lý trước đây của Soco là ông Hai Hoang Nguyen nắm giữ.

 
Theo VnEconomy

Các tin cũ hơn