Thu nhập nhóm giàu nhất Việt Nam gấp 10 lần nhóm nghèo

Thứ ba, 05/07/2011, 00:00
Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2010, thu nhập bình quân chung cả nước đạt 1,387 triệu đồng, tăng 39,4% so với năm 2008. Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất gấp gần 10 lần nhóm nghèo nhất.


80% công việc của nhóm hộ nghèo nhất vẫn là công việc thuần nông (Ảnh minh họa) Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố một số kết quả chủ yếu của cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010 (KSMS2010). Kết quả này được triển khai trên phạm vi cả nước với quy mô gần 70 nghìn hộ ở 3.133 xã/phường đại diện cho cả nước, các vùng, khu vực thành thị, nông thôn và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong năm 2010, thu nhập bình quân đầu người/tháng chung cả nước theo giá hiện hành đạt 1,387 triệu đồng, tăng 39,4% so với năm 2008, tăng bình quân 18,1%/năm trong thời kỳ 2008-2010.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người/tháng của nhóm hộ nghèo nhất đạt 369 nghìn đồng, tăng 34%, của nhóm hộ giàu nhất đạt hơn 3,4 triệu đồng, tăng 38,7% so với năm 2008. Như vậy, thu nhập có của nhóm hộ giàu nhất gấp gần 10 lần thu nhập nhóm hộ nghèo nhất.

Tổng cục thống kê cũng cho biết, tốc độ tăng thu nhập năm 2010 của hộ dân cư chủ yếu do tốc độ tăng từ công việc hưởng tiền lương, tiền công và công việc tự làm xây dựng; ở khu vực nông thôn có thêm công việc tự làm thương nghiệp.

Về chi tiêu, tính chung cả nước, chi tiêu theo giá hiện hành năm 2010 bình quân đầu người/tháng đạt 1,211 triệu đồng, tăng 52,8% so với năm 2008, bình quân mỗi năm tăng 23,6%.

Trong đó, chi tiêu ở khu vực nông thôn ước tính bằng một nửa so với khu vực thành thị với con số lần lượt là 950 nghìn đồng/tháng và 1,828 triệu đồng/tháng.

Cũng theo kết quả được Tổng cục thống kê công bố, tỷ lệ không có bằng cấp hoặc chưa bao giờ đến trường của dân số từ 15 tuổi trở lên của nhóm hộ nghèo nhất là 38,2%, cao hơn 4,8 lần so với nhóm hộ giàu nhất. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có bằng cao đẳng trở lên của nhóm hộ giàu nhất gấp 60 lần nhóm hộ nghèo nhất.

Còn về y tế và chăm sóc sức khỏe, khảo sát cho thấy, chi tiêu bình quân đạt khoảng 62 nghìn đồng/người/tháng, chiếm tỷ trọng 5,4% trong chi tiêu cho đời sống. Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân đầu người/tháng của nhóm hộ giàu nhất cao hơn gấp 3,8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, của hộ thành thị cao hơn 1,43 lần so với hộ nông thôn.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, việc làm là yếu tố quan trọng nhất tác động trực tiếp đến mức sống của dân cư thông qua vai trò tạo thu nhập cho hộ dân cư.

Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua có cơ cấu nghiêng về công việc phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (55,5%) so với công việc nông, lâm nghiệp và thủy sản (44,5%). Tuy nhiên, có đến 80% công việc của nhóm hộ nghèo nhất vẫn là công việc thuần nông.

(Theo Dân Trí)

 

Lê Trung

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn