“Banker” Trần Mộng Hùng trở về ghế nóng ACB?

Thứ tư, 26/12/2012, 16:24
Sau hàng loạt biến cố nhân sự tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB), ông Trần Mộng Hùng sẽ chính thức quay về lại HĐQT sau 4 năm vắng bóng kể từ năm 2008?

Đồng hành cùng ACB ngay từ ngày đầu mới thành lập vào năm 1993, ông Trần Mộng Hùng đã gắn bó quãng thời gian gần 20 năm tại ngân hàng này. Trong đó, có đến 15 năm ông Hùng đảm đương vị trí Chủ tịch HĐQT từ năm 1994 đến 2008 trước khi “chuyển ngôi” cho ông Trần Xuân Giá.

Trần Mộng Hùng 
 Trần Mộng Hùng

Vào năm 2007, ACB bắt đầu thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) ngân hàng, người đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐSL không ai khác chính là ông Trần Mộng Hùng. Đến năm 2008, ông đảm nhận thêm chức danh Thành viên Ủy ban Nhân sự của ngân hàng. Sau khi giải thể HĐSL vào khoảng giữa năm 2012, ông Hùng chỉ còn giữ chức Thành viên Ủy ban Nhân sự cho đến thời điểm này.

Về hoạt động kinh doanh, những năm trước 2008 (2003 đến 2007) – là thời điểm ông Hùng từ nhiệm vị trí Chủ tịch, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ACB luôn đạt tỷ lệ trên 40%, đặc biệt, lãi ròng năm 2007 cao gấp 3.5 lần so với năm trước. Đến năm 2008, mặc dù vốn điều lệ của ACB tăng gấp hơn hai lần nhưng mức tăng lợi nhuận giảm xuống 25% so với năm trước.

3 năm sau đó (2008 đến 2010), lợi nhuận của ACB không những gần như đi ngang, hay thậm chí còn giảm nhẹ trong năm 2009. Bước qua năm 2011, tăng trưởng lợi nhuận của ACB đạt 48%, riêng hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối chịu lỗ 161 tỷ đồng.

Và đến 9 tháng đầu năm 2012, mảng kinh doanh này ghi nhận mức lỗ đến 1,144 tỷ đồng, kéo lợi nhuận của ACB xuống chỉ còn tầm 1,000 tỷ đồng.

 Kết quả hoạt động của ACB qua các năm
ngân hàng Á Châu

Cũng trong năm 2012, hàng loạt biến cố lớn cũng đến với ngân hàng ACB kể từ tháng 8/2012, nhiều nhân vật chủ chốt cùng vướng vào vòng lý, từ Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là bầu Kiên) bị bắt, Nguyên Thành viên HĐSL ACB Phạm Trung Cang, Nguyên Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Giá, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, Nguyên Tổng giám đốc Lý Xuân Hải bị khởi tố.

Được biết, cơ quan điều tra khởi tố sáu bị can này về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như như: lừa đảo, chiếm đoạt gần 4,000 tỷ đồng, trong đó, ACB bị thiệt hại hơn 700 tỷ đồng. Cụ thể, từ cuối tháng 6-9/2011, ACB đã ủy thác cho 19 nhân viên gửi tổng cộng gần 719 tỷ đồng vào Vietinbank để hưởng chênh lệch lãi suất. Toàn bộ số tiền gửi này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.

ĐHĐCĐ bất thường của ACB sáng hôm nay (26/12) nhằm mục đích bầu bổ sung, thay thế cho những nhân vật chóp bu ở trên, bao gồm: ông Trần Mộng Hùng, ông Nguyễn Thành Long (Nguyên Chủ tịch Eximbank), ông Đàm Văn Tuấn (Phó Tổng giám đốc ACB) và ông Trần Trọng Kiên (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Du lịch Thiên Minh).

Ông Trần Mộng Hùng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1953

Nơi sinh: Tiền Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế TP.HCM - Ngành Ngân hàng

Quá trình công tác:

  • 1978 - 1980: Giảng viên Trường Cao cấp Nghiệp vụ NH
  • 1980 - 1989: Phó Giám đốc Công ty Hóa nhựa Quận 3, TP.HCM
  • 1989 - 1993: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM (S.J.C)
  • 1993 – 1994: Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB)
  • 1994 – 2008: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu
  • 2007 – 2012: Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu
  • 2008 – 2012: Thành viên UBNS Ngân hàng Á Châu

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên UBNS Ngân hàng Á Châu

Số cổ phần ACB nắm giữ (tính đến 05/02/2010)

  • Ông Trần Mộng Hùng: 13,769,879 cp
  • Vợ: Đặng Thu Thủy (Thành viên HĐQT ACB) nắm giữ 9,131,328 triệu cp
  • Con: Trần Hùng Huy (Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc ACB) nắm giữ 23,957,545 cp
  • Con: Trần Đặng Thu Thảo nắm giữ 8,810,214 cp
  • Con: Trần Minh Hoàng nắm giữ 9,586,567 cp
 Cơ cấu cổ đông ACB tính đến 31/12/2011
cổ đông ACB

Theo Infonet/VietStock

Các tin cũ hơn