Phát hiện viên kim cương "độc nhất" 1 triệu USD

Thứ tư, 13/02/2013, 19:17
Ngày 12/2, các chuyên gia Trung tâm sàng lọc kim cương Alrosa thông báo khai thác được viên kim cương được coi là “độc nhất vô nhị” trọng lượng 145,44 carat, ước tính trị giá 1 triệu USD.

Viên kim cương này khai thác được ở vùng Yakutia lạnh giá nhất nước Nga, có hình 8 mặt, màu ánh vàng và có kích thước 35x20x26 mm.

viên kim cương 1 triệu đô
Viên kim cương màu ánh vàng mới khai thác được, ước tính trị giá 1 triệu USD.

Trước đây, Trung tâm Alrosa cũng tìm được viên kim cương trong ống Yubileynaya trong nhà máy số 14, mỏ Aykhalsky. Vào tháng 10 vừa qua, viên kim cương lớn thứ 4 ở Nga với trọng lượng 888,15 carat, có màu xanh xám, cũng khai thác được tại đây.

Nga được biết đến là mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Trong đó, kim cương do Alrosa khai thác được chiếm 97% tổng sản lượng cả nước và chiếm 25% đối với thế giới. Những vùng ở Nga có trữ lượng lớn kim cương là Yakutia, Sakha Republic, Perm và Arkhangelsk.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích