SJC bắt đầu gia công vàng miếng

Chủ nhật, 17/03/2013, 14:53
Hơn nửa tháng sau khi ký hợp đồng nguyên tắc với Ngân hàng Nhà nước, SJC bắt đầu gia công theo đơn đặt hàng của cơ quan này nhằm chuẩn bị nguồn cung cho các phiên đấu thầu bán vàng can thiệp sắp tới.

Thông tin trên được ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch thành viên Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chia sẻ với VnExpress cuối tuần này. Công ty thực hiện sản xuất vàng miếng SJC từ nguồn nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng cả về chất lượng, số lượng.

Hợp đồng nguyên tắc về việc SJC gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước được ký từ chiều 26/2, một bước chuẩn bị tạo nguồn cung phục vụ mục tiêu bán can thiệp và kéo giá trong nước về sát thế giới.

SJC chính thức gia công vàng cho Ngân hàng Nhà nước

Trả lời phỏng vấn trực tuyến trên VnExpress hôm 4/3, ông Lê Hùng Dũng từng chia sẻ khoảng 7 ngày sau khi SJC chính thức sản xuất, gia công vàng miếng, giá trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách với thế giới. Công suất dập đúc của công ty trung bình đạt 80.000 lượng, tương đương 3 tấn vàng mỗi ngày.

"Chỉ cần 10 ngày sản xuất đều đặn, thị trường sẽ có khoảng 30 tấn vàng, tương đương 37.000 tỷ đồng. Với số lượng này, cung sẽ vượt cầu và sẽ kéo giá trong nước về sát thế giới", ông nói.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước phổ biến ở 44-44,05 triệu đồng một lượng, vẫn đắt hơn giá thế giới gần 3,8 triệu đồng.

Hôm 13/3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của cơ quan này, trong đó mở cơ hội giao dịch cho cả vàng phi SJC. Tuy nhiên, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước chỉ chấp nhận vàng miếng SJC 99,99% loại một lượng do chính cơ quan này tổ chức sản xuất.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích