SBS không đủ tiền giữ chân lãnh đạo

Thứ năm, 21/03/2013, 07:30
Ông Kiều Hữu Dũng cho biết trong bối cảnh công ty vẫn chưa ổn định, phải thắt chặt chi tiêu thì việc giữ chân các nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo hiện tại bằng thù lao là điều khó khăn.

Hai ngày qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên tục công bố thông tin về việc lãnh đạo cấp cao của Chứng khoán Sacombank từ nhiệm.

Trao đổi với PV, ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Chứng khoán Sacombank cho biết tổng cộng 4 lãnh đạo đã nộp đơn xin thôi chức trong cùng một ngày, bao gồm ông Phạm Nhật Vinh - Phó chủ tịch thường trực, ông Võ Duy Đạo - Phó chủ tịch, ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Mạc Hữu Danh - Thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi quyết định từ nhiệm được thông qua, 4 lãnh đạo trên sẽ chính thức nghỉ việc tại Chứng khoán Sacombank.

chứng khoán sacombank
Theo Chủ tịch Chứng khoán Sacombank, hiện công ty vẫn phải thận trọng, tiết kiệm chi tiêu, đi dần từng bước để củng cố hoạt động.

Theo ông Dũng, trong bối cảnh công ty vẫn chưa ổn định, chuyện thắt chặt chi tiêu luôn được đề cao thì việc giữ chân các nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo hiện tại bằng thù lao là điều khó khăn.

“Thực ra đấy là những nhân sự giỏi, tuy nhiên hiện tại công ty vẫn còn nhiều khó khăn, buộc chúng tôi phải tiết giảm nhân sự, thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, một số cổ đông lớn cũng mong muốn công ty có sự thay đổi. Phần còn lại là tự bản thân những người này muốn ra đi”, Chủ tịch Chứng khoán Sacombank chia sẻ.

Bộ máy lãnh đạo cũ của Chứng khoán Sacombank chỉ mới điều hành khoảng 9 tháng, ông Dũng nói thêm, thời điểm đó công ty hy vọng có những bước phát triển tốt, gọi thêm nhiều cổ đông, mong muốn sớm có lãi. Tuy nhiên hiện tại doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, việc tái cơ cấu cũng chưa rõ ràng, do đó hoạt động cắt giảm chi tiêu là hợp lý, ông Dũng giải thích.

Ngoài ra, ông Dũng cũng tiết lộ vị trí Tổng giám đốc mới sẽ do ông Phan Quốc Huỳnh đảm nhiệm. Ông Huỳnh sinh năm 1960, từng làm Tổng giám đốc Chứng khoán Vietinbank và Chứng khoán Phương Nam trước đó, đồng thời còn là Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam. Vị trí phó tổng còn lại, theo ông Dũng, sẽ do các giám đốc khối của Chứng khoán Sacombank lên nắm giữ.

Tuy nhiên, các quyết định miễn nhiệm trên vẫn phải chờ đại hội cổ đông Chứng khoán Sacombank xem xét trong phiên họp gần nhất theo quy định. Trong kỳ đại hội cổ đông thường niên 2013 vừa qua, Chứng khoán Sacombank cũng mới công bố kế hoạch tái cơ cấu công ty.

Doanh nghiệp sẽ chuyển 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo tỷ lệ 1:1 nhằm tăng cường vốn chủ sở hữu. Ngày 25/3 sắp tới, cổ phiếu SBS của công ty sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc, phiên giao dịch cuối cùng đối với SBS sẽ diễn ra vào ngày 22/3. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/3, SBS giảm 100 đồng, tương đương 9,1%, xuống còn 1.000 đồng một cổ phiếu.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn