Tăng tỷ giá đôla Mỹ thêm 1%

Thứ sáu, 28/06/2013, 09:24
Sau hơn một năm rưỡi neo ở 20.828 đồng, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh ở biên độ 1% lên 21.036 đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD. Theo đó, từ hôm nay (28/6), tỷ giá tăng từ mức 20.828 đồng lên 21.036 đồng. Với mức điều chỉnh này, trần tỷ giá tăng lên 21.246 đồng còn tỷ giá sàn là 20.826 đồng.

tỷ giá
Tỷ giá đôla Mỹ lần đầu tiên được điều chỉnh sau hơn một năm rưỡi. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá với biên độ 1% sau hơn một năm rưỡi giữ ổn định. Động thái này được nhà điều hành lý giải nhằm phản ánh chính xác hơn cung cầu ngoại tệ trên thị trường.

Ngoài ra, việc điều chỉnh lần này cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Dựa trên chỉ đạo này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, thực hiện các biện pháp đồng bộ để cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Trên thị trường tự do, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Trung (Hà Nội) báo giá mua - bán đôla ở 21.300 - 21.320 đồng. So với trần tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũ của ngày 27/6, giá bán đôla tại chợ đen đắt hơn 284 đồng. Tuy nhiên, nếu so với giá nhà điều hành vừa điều chỉnh, chênh lệch chỉ khoảng 74 đồng.

Tại TP.HCM, các điểm thu đổi ngoại tệ tự do chưa có động thái tăng giá đôla Mỹ sau thông tin từ Ngân hàng Nhà nước. Ngược lại, giá còn có chiều hướng đi xuống. Một số điểm mua bán ngoại tệ gần chợ Bến Thành, quận I (TP.HCM) cho biết, mỗi USD bán ra cuối ngày hôm qua chỉ còn 21.350 đồng, giảm trên dưới 50 đồng so với hôm 26/6. Giá thu gom cũng về 21.250-21.300 đồng.

Theo chị Thanh, chủ một hiệu vàng tại chợ Bến Thành, nếu so với mức giá của ngày đầu tuần 21.350-21.450 đồng thì nay giá đã giảm trên dưới 100 đồng mỗi đôla. Bà chủ này lý giải, hiện nay nhu cầu rất thấp nên các đầu mối thu mua ngoại tệ tự do liên tục giảm giá.

Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ gần chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh cũng cho biết không hay thông tin Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá. Ông cho hay, nhu cầu mua bán đôla những ngày gần đây không cao, có thể do bị kiểm soát chặt của cơ quan chức năng nên giá cả không mấy biến động, thậm chí liên tục giảm.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn