Việc HLV Hoàng Văn Phúc phải ra đi chỉ là vấn đề thời gian, và có lẽ thời gian đó đã sắp hết với ông và VFF. Trước đó, sau thất bại tại SEA Games 27, ông Phúc đã nộp đơn xin từ chức, nhưng không được VFF đồng ý.
VFF thực ra chẳng kỳ vọng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giúp ĐTVN và U23 chơi khởi sắc, càng chẳng chờ đợi vào một điều gì đó tại AFF Cup và Asiad cuối năm nay. Thế nhưng, VFF vẫn từ chối lá đơn từ chức của “tướng” Phúc. Điều đó chắc chắn là có lý do của nó.
Đầu tiên, cho ông Phúc nghỉ việc ở thời điểm này cũng chẳng giải quyết được gì, bởi 2 trận gặp sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong đều không có tính chất quan trọng. Nếu như gặp sinh viên Hàn Quốc chỉ là trận giao hữu, thì trận gặp Hong Kong chỉ mang tính thủ tục.
![]() |
HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ thôi dẫn dắt ĐTVN và U23. |
Cứ nhìn vào danh sách tập trung ĐTVN lần này là đủ thấy, nhiều cầu thủ lên tuyển chỉ để “đủ mâm”. VFF đã đồng ý với bản danh sách có hàng loạt những cựu binh mà HLV Hoàng Văn Phúc lựa chọn.
Những cầu thủ không có phong độ cao như Quang Hải, Công Vinh…vẫn được gọi. Thậm chí, thủ môn Bửu Ngọc đang bắt cho đội Đồng Tháp ở hạng Nhất cũng được trao cơ hội. Điều đáng nói là giải hạng Nhất đến giờ vẫn chưa diễn ra, tức là Bửu Ngọc ngồi chơi xơi nước suốt thời gian dài vừa qua.
HLV Hoàng Văn Phúc không cần phải tiến hành “làm mới” ĐTVN bởi 2 trận đấu tới đây, những con người mà ông lựa chọn đủ sức hoàn thành mục tiêu là chơi đẹp. Còn VFF, có thể đây sẽ là lần cuối họ trao toàn quyền cho ông Phúc được lên danh sách ĐTVN, coi như một sự ân huệ cuối với HLV nội dũng cảm nhất dám lên tuyển dẫn dắt ĐTVN và U23.
Thế nhưng, dường như đã có một sự chuẩn bị về nhân sự ở BHL. Nếu như danh sách ĐTVN phần lớn do ông Phúc lựa chọn thì các trợ lý đã có nhiều xáo trộn. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của HLV Hoàng Anh Tuấn trong vai trò trợ lý số 1 của ông Phúc.
Dân trong nghề đánh giá ông Tuấn cao hơn ông Phúc rất nhiều và đáng lẽ HLV người Khánh Hòa cũng đã lên tuyển dẫn dắt, nếu như một quan chức VFF cho rằng HLV này chưa đủ tầm. Giờ thì có lẽ VFF sẽ phải tính lại và có sự nhìn nhận lại, ngay cả khi ông Tuấn vừa bị Hải Phòng cách chức, hay chính xác hơn là chuyển xuống làm công tác trẻ.
Cho đến thời điểm này, VFF vẫn chưa khẳng định sẽ chia tay với HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng sẽ phải có sự thay đổi vì năm nay ĐTVN sẽ thi đấu AFF Cup trên sân nhà. VFF không muốn giao ĐTVN cho một HLV đã thất trận tại SEA Games và vòng loại Asian Cup như ông Phúc. Người lên thay là nội hay ngoại có lẽ sẽ được quyết định sau Đại hội nhiệm kỳ VII.
Theo VNN