Bầu Đức tặng U19 Việt Nam truyện tranh trước giờ thi đấu

Thứ năm, 09/10/2014, 15:28
Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã mang theo khoảng 30 tập truyện tranh để cùng bầu Đức phát tặng các cầu thủ trẻ trước trận đấu với U19 Hàn Quốc.

Trong sáng nay (9/10), toàn bộ các cầu thủ U19 Việt Nam hào hứng khi được 2 vị Phó chủ tịch VFF đích thân tặng cuốn truyện tranh "Học viện bóng đá" của NXB Trẻ.

Bộ truyện lấy cảm hứng từ tuổi thơ của một trong 4 cầu thủ xuất sắc nhất ở ĐT U19 Việt Nam. Các nhân vật có những cái tên gần giống với tên thật ngoài đời: Công Phong (tên người anh trai đã mất của Công Phượng ), Tuấn Thanh (Tuấn Anh), Xuân Trung (Xuân Trường) và Đông Trần (Đông Triều).

Bầu Đức tặng U19 Việt Nam truyện tranh trước giờ thi đấu
Các cầu thủ U19 Việt Nam thích thú khi phần nào tìm thấy tuổi thơ của mình trong bộ truyện tranh.

HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ông Guillaume Graechen là người đầu tiên được bầu Đức tặng cuốn truyện. Vị thuyền trưởng U19 Việt Nam lướt nhanh qua từng trang sách rồi cười sảng khoái khi nhìn thấy hình ảnh thầy trò được khắc họa lại một cách ngộ nghĩnh, ấn tượng.

HLV Graechen cho biết: “Tôi sẽ tặng cuốn truyện này cho cậu con trai đầu lòng, cháu mới hơn hai tuổi, nhưng có lẽ khi xem hình vẽ cháu sẽ hiểu được rằng cuốn sách này nói về ba nó, về các cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal-JMG. Tôi tin rằng đây sẽ là món quà có ý nghĩa tinh thần lớn với cầu thủ trước giờ thi đấu với U19 Hàn Quốc”.

Bầu Đức tặng U19 Việt Nam truyện tranh trước giờ thi đấu
Phan Thanh Hậu chăm chú tìm đọc những dòng thông tin về tác giả cuốn truyện tranh.
Bầu Đức tặng U19 Việt Nam truyện tranh trước giờ thi đấu
Tuấn Anh cùng các đồng đội chỉ kịp đọc lướt vài trang truyện rồi phải về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu chiều nay gặp U19 Hàn Quốc. 13h30, toàn đội sẽ rời khách sạn di chuyển tới SVĐ Wunna Theikdi.
Bầu Đức tặng U19 Việt Nam truyện tranh trước giờ thi đấu
Một họa sĩ trẻ cũng đã vẽ bức tranh thể hiện sự quyết tâm của Công Phượng cùng các đồng đội trước giải đấu quan trọng với mục tiêu giành vé dự Giải U20 Thế giới. Ảnh: An Thắng

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích