Gạt Messi, Ro "béo" ủng hộ CR7 giành Quả bóng vàng

Thứ sáu, 21/11/2014, 08:01
“Người ngoài hành tinh” Ronaldo tin tưởng với thành tích ghi bàn siêu phàm của CR7, cầu thủ của Real sẽ đánh bại Messi để giành danh hiệu QBV trong năm thứ hai liên tiếp.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện phong độ chói sáng ở mùa giải năm ngoái, khi giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima (10 lần giành chức vô địch Champions League) sau 12 năm chờ đợi. Đặc biệt, CR7 đã đi vào lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu này khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 17 bàn trong một mùa giải.

Mặc khác mùa giải 2014/15 mới trải qua được 1/4 chặng đường, cầu thủ 29 tuổi đang đạt được hiệu suất ghi bàn vô cùng kinh ngạc khi có được 23 bàn thắng sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường.

 - 1

CR7 đang nhỉnh hơn Messi trong cuộc đua tới danh hiệu QBV năm nay.

Ngược lại, đối thủ số một của CR7 là Lionel Messi lại không có được danh hiệu lớn nào cùng Barca trong mùa giải năm ngoái. Mặc dù là nguồn cảm hứng giúp ĐT Argentina đi tới trận đấu cuối cùng của VCK World Cup 2014 trên đất Brazil (trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu”), nhưng M10 không thể nâng cao chiếc cúp vàng danh giá sau khi "Albiceleste" thất bại trước ĐT Đức.

Có lẽ chứng kiến thành tích vô cùng ấn tượng của Cristiano Ronaldo, và sự sụt giảm của Messi mà người đàn anh Ro (béo) – cầu thủ từng có sự nghiệp lừng lẫy cho cả Barca và Real đã lựa chọn ngôi sao người Bồ xứng đáng hơn M10 cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014”.

"Theo cá nhân tôi, năm nay mọi người sẽ được chứng kiến một sự lặp lại cho danh hiệu QBV FIFA, và Cristiano Ronaldo sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng”, cựu ngôi sao Brazil nói với Sky Sport Italia .

"Anh ấy (Cristiano) đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho riêng mình, và danh hiệu cao quý này sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho anh ấy, cầu thủ đang thi đấu vô cùng ấn tượng cho Real Madrid”.

"Messi cũng là một cầu thủ vô cùng xuất sắc nhưng năm nay Cristiano ghi dấu ấn đậm nét hơn nhiều. Thực sự mà nói, trong mùa giải vừa qua Messi không có được phong độ tốt nhất”, Ronaldo "béo"cho biết thêm.

 - 2

Trong sự nghiệp của mình Ro "béo" đã có được mọi danh hiệu lớn nhỏ.

Riêng với cá nhân “Người ngoài hành tinh” trong sự nghiệp thi đấu của mình, Ronaldo đã hai lần vinh dự đứng trên bục cao nhất của giải thưởng "Quả bóng vàng châu Âu" (Ballon d'Or) và ba lần trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA" (FIFA World Player of the Year) trong các năm 1996, 1997 và 2002.

Khi hai giải thưởng này đã hợp nhất thành một là QBV FIFA thì Ro "béo" chính là cầu thủ đang có thành tích tốt nhất cho giải thưởng cao quý này trong số các cầu thủ Brazil và chỉ xếp sau Messi (4 lần liên tiếp từ 2009 - 2012).

Nếu CR7 trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014" thì siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ sánh ngang thành tích với người đàn anh Ronaldo (Brazil) và là năm thứ 2 liên tiếp cầu thủ của Real có được giải thương cao quý này.

* Ronaldo không giành QBV năm nay là sự hổ thẹn!

Trái ngược với những gì Kempes đưa ra, trung vệ Pepe lại phát biểu trên tờ A Bola (Bồ Đào Nha) rằng Ronaldo mới là cầu thủ xứng đáng nhất có được danh hiệu QBV FIFA 2014.

Thậm chí, cầu thủ Bồ Đào Nha còn khẳng định cuộc đua QBV FIFA 2014 sẽ dấy lên sự hổ thẹn nếu danh hiệu này thuộc về một cầu thủ khác không phải Cristiano Ronaldo.

Để xác thực hơn, Pepe đã kể ra kỷ lục 17 bàn ở Champions League của CR7 trong mùa giải năm ngoái và đặc biệt là chặng đường đầu tiên của mùa giải 2014/15 Ronaldo đã đạt hiệu suất ghi bàn khủng hiếp với 23 lần chọc thủng lưới đối phương trên mọi đấu trường.

Theo Khám phá

Các tin cũ hơn