HLV Mourinho có nguy cơ bị Chelsea sa thải

Thứ năm, 20/08/2015, 13:22
Nguy cơ ra đi của HLV Mourinho chỉ xếp sau vị thuyền trưởng của Sunderland - ông Dick Advocaat.

Chỉ giành được 1 điểm trong khi mùa giải mới diễn ra được 2 vòng đấu nên HLV Mourinho bị xem là có nguy cơ sa thải cao thứ nhì trong số những nhà cầm quân ở Premier League.

Theo các hãng cá cược tại Anh, nguy cơ bị sa thải của “người đặc biệt” tăng nhanh, từ tỉ lệ 1/25 (đặt 1 ăn 25) đầu mùa giải xuống còn 1/7, sau trận thua tan tác 0-3 trước Man City hồi cuối tuần qua.

Nguy cơ ra đi của HLV Mourinho chỉ xếp sau vị thuyền trưởng của Sunderland - ông Dick Advocaat. “Mèo đen” đã để thua đậm ở 2 trận mở màn trước Leicseter (2-4) và Norwich (1-3).

HLV Mourinho liệu có "trụ" nổi hết mùa giải này?

Xếp tiếp theo trong danh sách “đen” của các hãng cá cược là HLV Quique Flores (Watford) và laven Bilic (West Ham) với cùng tỉ lệ 1/12. Trong khi đó, HLV Van Gaal của M.U có nguy cơ bị sa thải thấp nhất với tỉ lệ cược 1/100.

Dù ông chủ Chelsea R.Abramovich chưa hề lên tiếng nhưng với tư cách là HLV của nhà đương kim vô địch, ông Mourinho chắc chắn đang chịu nhiều áp lực sa thải từ ban lãnh đạo The Blues.

“Người đặc biệt” vừa được Chelsea gia hạn hợp đồng đến năm 2019 nhưng điều đó không đồng nghĩa tương lai của ông được bảo đảm nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi.

Bên cạnh thành tích tệ hại, uy tín của HLV Mourinho cũng sa sút nghiêm trọng sau vụ chửi nữ bác sĩ Carneiro trên đường biên. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người hâm mộ tin chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó trụ nổi hết mùa giải này.

Liên quan đến Chelsea, tình hình nội bộ vẫn đang rất căng thẳng sau trận thua Man City. Theo tiết lộ mới nhất, sở dĩ trung vệ John Terry chơi sa sút và bị thay ra trong hiệp 1 là vì bất mãn với HLV.

Trước trận, HLV Mourinho dự định sẽ sử dụng trung vệ 20 tuổi Zouma đá cặp với Cahill. Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu diễn ra, HLV Mourinho đã thay đổi quyết định và thế bằng Terry. Điều đó khiến trung vệ kỳ cựu này ức chế và thi đấu có phần chậm chạp trước khi bị thay ra ở giờ giải lao.

Ivanovic nhiều lần bị Sterling vượt qua và phải phạm lỗi.

Ngoài Terry, hậu vệ Ivanovic cũng không được thoải mái vì chỉ được Chelsea đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm. Theo quy định của CLB, những cầu thủ trên 30 tuổi chỉ được ký hợp đồng từng năm một và điều đó khiến hậu vệ người Serbia cảm thấy bất an vì tương lai bấp bênh.

Ở trận thua Man City vừa qua, Ivanovic chơi rất chậm chạp ở hành lang cánh phải và thường xuyên để cầu thủ trẻ Sterling vượt qua. Anh cũng mắc lỗi trong 2 bàn thua cuối.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn