Sợ cầu thủ ảnh hưởng tâm lý, bầu Đức không sang Trung Quốc

Thứ sáu, 26/01/2018, 09:18
Rất muốn đến sân theo dõi các cầu thủ Việt Nam thi đấu trận chung kết lịch sử với Uzbekistan cuối tuần này, nhưng ông chủ của HAGL quyết định ở nhà.

Văn Thanh là một trong sáu cầu thủ của HAGL đang cùng U23 Việt Nam thi đấu ở VCK U23 châu Á.

"Tôi sẽ ở nhà, không sang Trung Quốc cổ vũ”, bầu Đức chia sẻ cùng PV. “Sự xuất hiện của tôi có khi tốt, nhưng nhiều lúc cũng không hay. Các cầu thủ  sợ tôi nên có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý. Do đó, tôi quyết định không xuất hiện nhằm giúp họ tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng này”.

Trong thành phần U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á, đội bóng phố núi là CLB đóng góp nhiều nhất với sáu cầu thủ. Trong đó, Công Phượng, Văn Thanh và Xuân Trường thường xuyên đá chính, góp phần đưa đội nhà vào chung kết giải đấu đang diễn ra ở Trung Quốc.

Rất yêu bóng đá nhưng những năm gần đây, bầu Đức ít xuất hiện trên sân vì bận việc kinh doanh. Sắp tới, ông còn rút khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sự quan tâm của ông tới bóng đá nước nhà không vì thế mà thay đổi. “Dù ít ra sân, tôi không bỏ sót trận đấu quan trọng nào của bóng đá Việt Nam. Tôi ủng hộ bóng đá bằng nhiều cách chứ không nhất thiết phải xuất hiện trên khán đài VIP”, ông thổ lộ.

Bầu Đức cũng cho biết, dù các cầu thủ đang tạo nên kỳ tích cho lịch sử bóng đá nước nhà, ông sẽ không treo thưởng. “Nhiều đơn vị, cá nhân thưởng cho thành tích của các cầu thủ, đó là điều đáng mừng. Riêng tôi không có thói quen hứa hay treo thưởng. Nhưng họ cứ có công thì tôi không phụ”.

Trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 15h thứ Bảy 27/1, trên sân Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích