Thống kê cho thấy người Pháp đang run sợ trước Messi và đồng đội

Thứ bảy, 30/06/2018, 11:05
HLV Didier Deschamps có những lý do để lo ngại về kết quả không có lợi cho tuyển Pháp ở trận đại chiến với Argentina vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam) tối nay.

Có thể nói, cặp đấu giữa Pháp và Argentina ở vòng 1/8 World Cup năm nay là một trong những cuộc đụng độ hấp dẫn nhất so với các cặp đấu còn lại. Trên lý thuyết, đội tuyển đến từ Châu Âu đang được đánh giá cao hơn về cả phong độ và lực lượng, cũng như tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, có một điều mà người Pháp cần lưu tâm, đó là họ chưa bao giờ cầm hoà được Argentina tại World Cup.

HLV Deschamps có lý do để lo ngại trước đối thủ đến từ Nam Mỹ này.

Thậm chí, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hẳn về phía các vũ công Tango với tổng số 5 thắng, 2 thua và 3 hoà. Lần gần nhất mà Les Bleus có thể hạ gục được Argentina đã diễn ra cách đây hơn 3 thập kỷ, chính xác là ngày quốc tế lao động năm 1986.

Sau lần đó, Pháp liên tiếp để thua Argentina 2 trận giao hữu vào các năm 2007 và 2009. Đáng chú ý, Lionel Messi, Kun Aguero và Javier Mascherano là 3 gương mặt còn sót lại kể từ trận đấu cách đây hơn 9 năm (11 tháng 2 năm 2009), khi đó tỉ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về phía đội bóng Nam Mỹ.

Bộ 3 này từng khiến ĐT Pháp phải nhận thất bại 0-2 vào năm 2009.

Hai đội bóng này từng có 2 lần gặp nhau tại World Cup và dĩ nhiên là Pháp toàn thua trước những người Argentina.

Lần đầu tiên vào năm 1930, khi đó bảng 1 của kỳ đại hội lần đầu tiên tổ chức bao gồm Mexico, Pháp, Argentina, Chile. Sau 3 lượt trận, Pháp phải về nước do chỉ giành được 1 chiến thắng trước Chile với tỉ số 3-1 (tính 2 điểm/trận), còn lại họ để thua tan nát trước Mexico với kết quả 3-6 và 0-1 trước Argentina.

Mãi đến gần nửa thế kỷ sau, tại World Cup 1978, 2 đội bóng này mới có dịp gặp lại, tuy nhiên Pháp vẫn không thể "trả hận" khi tiếp tục thất bại với tỉ số  1-2. Nhân chứng sống trong trận thua năm đó chính là cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng của mình.

Michel Platini từng phải trải qua kỷ niệm đáng buồn khi đối đầu với Argentina cách đây 40 năm.

Tất nhiên, trong tổng số 10 lần gặp nhau giữa 2 đội, Les Bleus vẫn có những lần được nếm trải hương vị của kẻ thắng cuộc, đó là vào các năm 1971 khi họ thắng 4-3. Lần còn lại chính là khi Michel Platini đã lên nắm quyền huấn luyện viên trưởng và cùng các học trò đánh bại Diego Maradona và Jorge Valdano với tỉ số 2-0 bằng các pha lập công của Jean-Marc Ferreri và Philippe Vercruysse.

Như vậy, có thể nói, dù được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận cầu sinh tử đêm nay nhưng Pháp thực sự cần phải lưu ý đến những thống kê này. Argentina hiện tại đã yếu đi rất nhiều so với chính họ trong quá khứ, tuy nhiên với một đội bóng có sự phục vụ của siêu sao Lionel Messi, không điều gì là không thể xảy ra.

LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GIỮA 2 ĐỘI TRONG QUÁ KHỨ:

15 tháng 7 năm 1930, Pháp 0-1 Argentina (World Cup)

03 tháng 6 năm 1965, Pháp 0-0 Argentina (Giao hữu)

08 tháng 1 năm 1971, Pháp 4-3 Argentina (Giao hữu)

12 tháng 1 năm 1971, Pháp 0-2 Argentina (Giao hữu)

25 tháng 6 năm 1972, Pháp 0-0 Argentina (Taça Independência Brasil)

18 tháng 5 năm 1974, Pháp 0-1 Argentina (Giao hữu)

26 tháng 6 năm 1977, Pháp 0-0 Argentina (Giao hữu)

06 tháng 6 năm 1978, Pháp 1-2 Argentina (World Cup)

26 tháng 3 năm 1986, Pháp 2-0 Argentina (Giao hữu)

07 tháng 2 năm 2007, Pháp 0-1 Argentina (Giao hữu)

1 tháng 2 năm 2009, Pháp 0-2 Argentina (Giao hữu)

30 tháng 6 năm 2018 France v Argentina ?-?

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích