ĐT Thụy Sĩ: Gánh nặng trên vai "Messi dãy Alpes"

Thứ ba, 03/07/2018, 10:53
Người Thụy Sỹ vẫn hay gọi Xherdan Shaqiri bằng cái tên “Messi dãy Alpes” để ca ngợi tài năng của anh và cũng phần nào cho thấy sự kỳ vọng của người dân Thụy Sỹ vào Shaqiri. Sự kỳ vọng ấy không đơn thuần xuất phát từ đẳng cấp của Shaqiri, mà còn từ một chi tiết khác.

Kể từ World Cup 1954 đến nay, Shaqiri chính là cầu thủ Thụy Sỹ duy nhất từng ghi bàn ở một vòng knock-out EURO hoặc World Cup. Đó chính là pha lập công ở phút 82 trong trận đấu giữa Thụy Sỹ và Ba Lan vòng 1/8 EURO 2016. Nhờ bàn thắng đó, Thụy Sỹ gỡ hòa 1-1, kéo Ba Lan vào 2 hiệp phụ. Tiếc rằng, Granit Xhaka sau đó đã sút hỏng trong loạt luân lưu khiến Thụy Sỹ bị loại.

Tại World Cup lần này, Shaqiri ghi một bàn thắng trong trận đấu với Serbia ở vòng bảng. Sau khi ghi bàn thắng đó, Shaqiri đã tạo ra một pha ăn mừng mang thông điệp chính trị vô cùng gây tranh cãi (2 bàn tay đan chéo kết thành hình đôi cánh đại bàng, biểu tượng của quốc kỳ Albania - quê hương của anh). Hành động này đã khiến Shaqiri bị FIFA phạt 10.000 franc Thụy Sỹ.

Bước vào trận đấu với Thụy Điển hôm nay, Shaqiri dĩ nhiên đang gánh trên vai tất cả sự kỳ vọng của người dân Thụy Sỹ. Một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn đối đầu với hàng thủ toàn những người khổng lồ của Thụy Điển quả là một hình ảnh cực kỳ thú vị.

Trong mùa bóng vừa qua, phong độ của Shaqiri đi xuống khá nhiều. Những kỹ năng làm nên biệt danh “Messi dãy Alpes” của anh cũng kém đi. Tuy nhiên, hãy tin rằng trong một trận đấu quan trọng như vòng knock-out, Shaqiri vẫn luôn biết tỏa sáng đúng lúc để đáp lại sự kỳ vọng của NHM.

Trung bình 139,7 phút Shaqiri lại đóng góp cho ĐT Thụy Sỹ
Kể từ ngày ra mắt ĐT Thụy Sỹ vào năm 2010 đến nay, Xherdan Shaqiri đã ghi 21 bàn và có 19 đường kiến tạo thành bàn. Tính trung bình, cứ 139,7 phút Shaqiri lại in dấu giày vào một bàn thắng trong màu áo ĐTQG, cao nhất so với các đồng đội ở cùng thời điểm.

Theo BongdaPlus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích