Thái Lan sa thải HLV Milovan Rajevac

Thứ hai, 07/01/2019, 08:40
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định “trảm tướng” sau khi đội nhà thua Ấn Độ 1-4 trong trận ra quân Asian Cup 2019, tối 6/1.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định “trảm tướng” sau khi đội nhà thua Ấn Độ 1-4 trong trận ra quân Asian Cup 2019, tối 6/1.

FAT thông báo quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac trên trang Facebook chính thức. Trợ lý Sirisak Yodyathai được đưa lên làm HLV tạm quyền để dẫn dắt tuyển Thái Lan trong những trận tiếp theo tại Asian Cup.

Trong trận ra quân tại UAE, Thái Lan gây thất vọng khi để thua đậm Ấn Độ 1-4. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm đội bóng xứ chùa Vàng mới để thua đối thủ này.

"Tôi biết các cầu thủ và ban huấn luyện đã nỗ lực trong trận đấu với Ấn Độ. Nhưng kết quả này là điều không chấp nhận được với FAT và người hâm mộ Thái Lan", Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung chia sẻ.

FAT ký hợp đồng với HLV Rajevac vào tháng 4/2017 để thay thế ông Kiatisuk. Nhà cầm quân này được kỳ vọng không chỉ giúp Thái Lan giữ vững vị trí số một Đông Nam Á mà còn biến giấc mơ giành vé dự World Cup thành sự thực. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Serbia đã gây thất vọng khi liên tục để đội bóng xứ chùa Vàng thi đấu kém thuyết phục. Trước khi để thua Ấn Độ tại Asian Cup, HLV Rajevac cũng đã phải hứng chịu chỉ trích lớn khi để Malaysia loại tại bán kết AFF Cup, trở thành cựu vương của giải đấu này.

Trận thua Ấn Độ khiến Thái Lan rơi xuống cuối bảng A. Đội bóng này sẽ có trận thứ hai gặp Bahrain vào ngày 10/1.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích