"Sư phụ" Công Phượng chỉ ra cái tên sẽ giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan

Thứ ba, 26/03/2019, 15:04
Người thầy từng đào tạo lứa Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường ở Hoàng Anh Gia Lai vừa có những nhận xét trước cuộc chạm giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Bước vào vòng loại U23 Châu Á với tư cách là á quân ở giải đấu tổ chức tại Thường Châu năm trước, thế nhưng U23 Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn ở chuyến hành trình lần này. Sau chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải đối đầu với một Indonesia chơi quả cảm, phòng ngự khoa học và không ngần ngại phạm lỗi thô bạo để giành điểm.

Phải nhờ đến tình huống ghi bàn ở những phút bù giờ của Triệu Việt Hưng, "Các chiến binh Sao vàng" mới có thể thu về chiến thắng chung cuộc. Với việc đội hình lần này đã vắng đi phần lớn gương mặt giúp đạt được thành công mùa trước như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Phạm Xuân Mạnh,... cùng thời gian chuẩn bị ngắn đã khiến chúng ta vẫn chưa thể đạt đúng điểm rơi phong độ.

Chạm trán U23 Thái Lan ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ cần phải giành lấy 3 điểm để đảm bảo chắc chắn suất đi tiếp. Tuy nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng khi "Voi chiến" đang có phong độ cao khi giành 2 chiến thắng liên tiếp và ghi được đến 12 bàn vào lưới các đối thủ cũng như chưa để thủng lưới lần nào.

HLV Guillaume Graechen tin rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành 3 điểm trước U23 Thái Lan.

Dù thành phần "Các chiến binh Sao vàng" kỳ này không còn nhiều cái tên nổi bật thế nhưng, theo nhận xét của thầy cũ Công Phượng, HLV Guillaume Graechen, HLV Park Hang-seo vẫn sở hữu trong tay một cái tên có thể giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm.

Cụ thể, trao đổi với Soha, HLV Graechen nói: "Thực sự thời gian này tôi quá bận nên không có nhiều cơ hội theo dõi U23 Thái Lan tại vòng loại này. Vậy nên tôi không thể nào đưa ra nhận định được chính xác về lực lượng cũng như lối chơi của Thái Lan. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ vẫn sẽ là đối trọng khó chịu ở Đông Nam Á.

Tôi có xem U23 Việt Nam thi đấu 2 trận vừa rồi. Ở chiến thắng 1-0 trước Indonesia, các cầu thủ đã chiến đấu với tinh thần rất quả cảm, toàn đội đã cháy hết mình vì mục tiêu 3 điểm. Phần thưởng mà họ đã nhận được thực sự rất xứng đáng.

Tôi hy vọng trong trận đấu chiều nay với U23 Thái Lan, các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng sẽ làm được điều tương tự như chiến thắng 1-0 trước Indonesia. Tôi nghĩ nếu giữ được tinh thần và lối chơi như thế, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan.

HLV Graechen đặt niềm tin Quang Hải sẽ ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan. 

Có một cầu thủ tôi từng được huấn luyện cho anh ta, khi đó mới 17 tuổi, tôi rất yêu thích anh ấy, đó chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tôi luôn theo dõi từng bước phát triển của Hải, rất vui và hạnh phúc khi bây giờ Quang Hải đã là trụ cột không thể thiếu ở các đội tuyển quốc gia.

Trận đấu tối nay tôi tin Quang Hải sẽ lại tỏa sáng, cậu ta sẽ ghi bàn cho U23 Việt Nam từ một quả sút phạt trực tiếp trước vòng 16m50. Đó là mẫu cầu thủ cho những khoảnh khắc quyết định và tôi tin, hôm nay Hải sẽ tỏa sáng".

Theo TTVN

Các tin cũ hơn