4 lý do để tin thầy Park sẽ thêm lần nữa "hóa vàng" Thái Lan

Thứ năm, 05/09/2019, 17:02
Trong quá khứ, "phù thủy" Park Hang-seo đã nhiều lần giúp Việt Nam đánh bại người Thái. Dưới đây là 4 lý do để chúng ta tiếp tục tin rằng điều đó sẽ lặp lại.

1. Quang Hải bừng tỉnh trở lại

Nguyễn Quang Hải với lối chơi thông minh, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm rất dị luôn là hạt nhân quan trọng trong lối chơi tấn công của HLV Park Hang-seo. Chính vì thế quãng thời gian cầu thủ này tịt ngòi 3 tháng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc không khỏi bất an.

Quang Hải đang có phong độ rất cao.

Tuy nhiên, Hải "con" gần đây đã tìm lại được chính mình. Những bàn thắng liên tiếp của anh cho CLB Hà Nội ở V-League và AFC Cup thực sự rất ấn tượng. Rất may mắn, điểm rơi phong độ ấy lại rớt đúng vào trận đại chiến với Thái Lan.

2. Thái Lan đang "loạn đao pháp"

Chỉ trong vòng 9 tháng trở lại đây, Thái Lan đã trải qua ba đời HLV gồm Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai và Akira Nishino. Họ với những triết lý, tư tưởng khu biệt đòi hỏi các học trò của mình thể hiện lối chơi khác nhau, đó là điều mà dàn cầu thủ Thái Lan một sớm, một chiều khó mà thích nghi ngay.

Nhất là với trường hợp của Nishino, ông vừa lên nắm quyền được hai tháng, quãng thời gian ấy là quá ít ỏi để lắp ghép, điều chỉnh và hoàn thiện lối chơi cho các học trò. Trong loạt trận vòng loại World Cup tới, rất khó để ông trình làng bầy "Voi chiến" mạnh nhất.

3. Người Thái phải chịu sức ép nhiều hơn

Mặc dù Thái Lan có lợi thế sân nhà, tuy nhiên những thất bại trước liên tiếp trước Việt Nam khiến họ phải chịu sức ép vô cùng lớn. Thêm một lần trắng tay nữa, người hâm mộ của họ sẵn sàng  "chôn" cả đội tuyển lẫn LĐBĐ. Ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào trận đấu này với tâm lý thoải mái, chiến thắng là mục tiêu cao nhất, nhưng áp lực đó chắc chắn không thể lớn bằng những gì đối thủ đang hứng chịu.

Thái Lan đang chịu sức ép lớn

4. "Thái Lan chơi được, không có gì phải ngại"

Trong buổi họp báo trước trận đấu, thầy Park đã truyền sự tự tin cho toàn bộ cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam bằng phát biểu: "Những chiến thắng liên tiếp vừa qua ở các cấp độ khiến cầu thủ của tôi có thể tự tin hơn. Thái Lan là đối thủ chúng ta hoàn toàn có thể chơi được, không có gì phải ngại".

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang rất tự tin.

Có thể nói dưới triều đại Park Hang-seo, ĐT Việt Nam không còn tâm lý e sợ Thái Lan và "tự thua" trước mỗi trận đấu nữa. Giờ đây khi đối đầu với người Thái, các cầu thủ áo đỏ luôn bước vào trận đấu cùng tâm thế rất cao, tràn đầy sự tự tin và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối thủ. Bên cạnh chuyên môn, tâm lý cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến thành bại của trận đại chiến lần này.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn