Đại chiến Việt Nam, đâu là “tử huyệt” của người Thái?

Thứ năm, 05/09/2019, 17:07
Từ người hâm mộ, giới chuyên môn, cầu thủ đến HLV trưởng Nishino đều muốn “phục hận” đội tuyển Việt Nam. Nhưng thầy trò ông Park giờ đã khác xưa.

Thật ra việc người Thái muốn thắng đội tuyển Việt Nam là điều bình thường, nếu xét từ góc nhìn của một cổ động viên trung lập. Thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà và có đến 4 cầu thủ đá thuê tại J-League và châu Âu mà không tự tin đặt mục tiêu đá bại Việt Nam là điều hết sức phi lý đối với nền bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á về mặt thành tích.

Nếu cuộc đụng độ Việt Nam ngược về quá khứ cách đây khoảng 2 năm, trước khi HLV Park Hang-seo đến dải đất hình chữ S làm việc, mục tiêu giành chiến thắng của người Thái sẽ dễ không tưởng. Nhưng hiện tại khát khao “phục hận” của Bầy Voi chiến trước Việt Nam lại là nhiệm vụ không hề đơn giản. Có nhiều cơ sở dẫn đến nhận định thầy trò HLV Akira Nishino gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Việt Nam.

Phong độ của Chanathip sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận Thái Lan - Việt Nam.

Có thể thấy rằng nếu không giành trọn 3 điểm trước Việt Nam là một thất bại không chỉ với ông Nishino ở trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng mà còn là “cú tát” giáng vào tham vọng lấy lại niềm tin người hâm mộ của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT). Rõ ràng FAT đang đánh canh bạc tất tay trong trận tái đấu đội tuyển Việt Nam.

Bất lợi đầu tiên của Thái Lan xuất phát từ yếu tố tâm lý. Đội chủ nhà ở thế buộc phải thắng vì danh dự của một nền bóng đá đang bị tổn thương sau những thất bại muối mặt liên tiếp trước kỳ phùng địch thủ Việt Nam. Tâm lý hưng phấn, quyết tâm đả bại đối thủ là động lực tinh thần to lớn, tích cực. Nhưng đôi khi sức mạnh tinh thần cũng tạo nên tác dụng phụ rất tai hại. Dĩ nhiên ông Nishino là một HLV đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm có nhiều “chiêu trò” để kích tâm lý chiến đấu của cầu thủ. Đáng tiếc là ông Nishino không thể đá thay cầu thủ trên sân.

“Tử huyệt” tiếp theo nằm ở vị trí thủ môn. Không phải Chanathip hay Theerathon, HLV Akira Nishino gây bất ngờ khi chọn thủ thành Siwarak Tedsungnoe sinh năm 1984, cầu thủ lớn tuổi nhất đội tuyển Thái, làm đội trưởng. Nhiều khả năng Siwarak sẽ thay Kawin bảo vệ khung gỗ Thái Lan trong trận gặp Việt Nam. Dù luôn được gọi lên tuyển nhưng đa phần thủ môn này chỉ đóng vai dự bị. Trong 16 năm qua, anh bắt chính cho Bầy Voi chiến khoảng 19 trận. Nên nhớ thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng, bất kỳ sai lầm nào đều không có cơ hội khắc phục. Trận thua Việt Nam 0-1 tại King’s Cup 2019 vẫn là bài học mang tính thời sự đối với Thái Lan.

Niềm vui chiến thắng tiếp tục đến với thầy trò HLV Park Hang-seo?

Hạn chế cuối cùng ở trận ra mắt của HLV Nishino đó là thời gian nắm đội tuyển Thái Lan quá ngắn, chưa nắm rõ về các học trò cũng như bóng đá Việt Nam. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Nishino cấm các tuyển thủ Thái nói về đối thủ và thầy Park. Thiếu thông tin về các tuyển thủ Thái cũng như đối thủ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chiến thuật của HLV Akira Nishino.

Ngược lại đây lại là ưu điểm nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chạm trán với các đối thủ mạnh nhất châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Iraq, UAE, Saudi Arabia..ở cấp độ U23 hay đội tuyển quốc gia. Hệ thống chiến thuật của Việt Nam khá nhuần nhuyễn, khai thác tối đa sức mạnh tập thể. Đây là vũ khí đáng gờm để thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin nghênh chiến Thái Lan tại sân Thammasat.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn