Giải U23 châu Á 2020: Sự tương phản thú vị giữa người Thái và Việt Nam

Thứ hai, 16/12/2019, 09:50
Cùng nhắm đến mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020 nhưng Việt Nam và Thái Lan lại có quá trình chuẩn bị hoàn toàn trái ngược nhau.

Trận hòa 2-2 trước Việt Nam đã biến U22 Thái Lan thành cựu vương SEA Games, xách vali về nước sớm. Thất bại lịch sử này đẩy các cầu thủ trẻ xứ Chùa vàng vào cuộc khủng hoảng tâm lý. Chưa hết, tiểu Voi chiến còn suy kiệt về thể lực vì phải cày với mật độ 2 ngày/trận. Tổng cộng U22 Thái Lan “chiến” 5 trận tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 trong vòng 10 ngày.

Chính vì lý do này, HLV Akira Nishino quyết định làm điều đặc biệt. Đó là kéo dài thời gian nghỉ hồi phục cho các tuyển thủ trẻ. Theo lý giải của vị thuyền trưởng người Nhật Bản, điều này sẽ giúp cầu thủ Thái Lan trở lại với trạng thái sung sức nhất: “U23 Thái Lan cần thêm thời gian để rèn các miếng đánh chiến thuật nhưng rất khó tập luyện trong tình trạng cơ thể còn mệt mỏi. Tôi muốn các cầu thủ khi hội quân cùng đội tuyển U23 Thái Lan đều trong trạng thái hoàn hảo nhất về thể lực và tinh thần”.

Thái Lan quyết lấy lại thể diện tại giải U23 châu Á 2020.

Theo truyền thông xứ Chùa vàng, U23 Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 26/12. Thầy trò HLV Akira Nishino có khoảng 2 tuần để rèn thể lực và chiến thuật. Thái Lan sẽ đấu trận ra quân gặp Bahrain vào ngày 8/1. Chủ nhà U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Iraq, Australia và Bahrain.

Trong khi người Thái có khoảng 2 tuần chuẩn bị thì U23 Việt Nam dành thời gian gấp đôi để trui rèn kỹ chiến thuật. Ngay khi giành vàng SEA Games 30, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ được nghỉ 2 ngày, sau đó bắt đầu lao vào chuẩn bị cho giải U23 châu Á bằng chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 13/12 đến 22/12.

Tại Busan, U23 Việt Nam sẽ tập những miếng đánh mới, bí mật và củng cố nền tảng thể lực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Park Sung-gyun. Được biết HLV Park Hang-seo đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của các tuyển thủ vì ở giải U23 châu Á 2020, binh đoàn Rồng Vàng sẽ chạm trán với những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, vận động với cường độ rất cao.

U23 Việt Nam tích cực rèn thể lực trong chuyến tập huấn Hàn Quốc. (Ảnh VFF).

Tướng Park và cộng sự cũng chốt 2 “quân xanh” cho U23 Việt Nam. Rồng Vàng sẽ gặp Đại học Yeungnam vào ngày 18/12 và câu lạc bộ Busan Transportation Cooperation vào ngày 21/12. Cả 2 trận đấu tập này đều không cho phép truyền thông tác nghiệp. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ bay về TP.HCM và tập luyện tại đây cho đến ngày 1/1 hoặc 2/1/2020 rồi lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đội nào sẽ là đại diện tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á? Còn quá sớm để nói về cuộc “đấu” giữa Việt Nam và Thái Lan tại giải U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị có thể thấy thầy trò HLV Park Hang-seo có bước chạy đà kỹ và chu đáo hơn người Thái.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn