Từ SEA Games đến U23 châu Á 2020: Tướng Park đối mặt 3 bài toán hóc búa

Thứ bảy, 14/12/2019, 10:34
Chỉ chưa đầy 1 tháng, HLV Park Hang-seo phải chạy đua với thời gian để làm mới đội hình U23 Việt Nam nhắm đến mục tiêu giành vé dự Olympic.

SEA Game 30 đã là quá khứ

Chắc chắn các tuyển thủ vẫn còn ngất ngây với men say chiến thắng lịch sử tại kỳ SEA Games năm nay. Tuy nhiên thời gian không cho phép binh đoàn Rồng Vàng tự mãn với danh hiệu vô địch đại hội thể thao Đông Nam Á, bởi vòng chung kết U23 châu Á 2020 đang ở trước mắt. Chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ có liệu pháp tâm lý giúp các tuyển thủ quay “trở lại mặt đất”.

Đây là nhiệm vụ quan trọng vì nếu còn vương vấn với chiến tích của SEA Games 30, U23 Việt Nam rất khó thành công trước những đối thủ mạnh đẳng cấp châu Á. Hơn ai hết “phù thủy” Park Hang-seo rất hiểu và nắm rõ từng học trò. Vì vậy, chúng ta có cơ sở để hy vọng Rồng Vàng sẽ tiếp tục mang lại những khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Thầy Park cần nhanh chóng giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam "quay trở lại mặt đất".

Ai sẽ thay Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng?

Sẽ không ngoa nếu nói rằng Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là 3 quân bài tẩy giấu trong tay áo của HLV Park Hang-seo tại SEA Games năm nay. Tuy vậy, tướng Park thường không có thói quen phụ thuộc vào cá nhân mà luôn xây dựng đội bóng dựa trên tinh thần đồng đội, sức mạnh tập thể. Nên nhớ U22 Việt Nam vẫn băng băng về đích với phong độ hủy diệt xé lưới Campuchia và Indonesia tổng cộng 7 lần dù thiếu Quang Hải do chấn thương.

Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài và Lê Ngọc Bảo là 3 cái tên có thể đảm nhận vị trí của Văn Hậu, Trọng Hoàng. Trong khi đó bộ đôi Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến cho thấy tiềm năng gánh vác vị trí của Đỗ Hùng Dũng. Tất nhiên, Hoàng Đức và Đức Chiến không thể bằng Hùng Dũng về đẳng cấp, kinh nghiệm. Nhưng sức trẻ, sự ăn ý giữa bộ đôi này sẽ là sức bật mạnh mẽ cho lối chơi của U23 Việt Nam.

VCK U23 châu Á là dịp để Hà Đức Chinh khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam.

Trông chờ những thử nghiệm mới của “phù thủy” Park Hang-seo

Việt Nam không còn là đội chiếu dưới như cách đây 2 năm mà đến Thái Lan với tư cách là đương kim Á quân U23 châu Á. Có thể dễ dàng tiên đoán mỗi trận đấu của binh đoàn Rồng Vàng sẽ đầy chông gai và thử thách. Cho nên U23 Việt Nam nhiều khả năng cần đa dạng hóa chiến thuật, nhân sự để vượt qua đối thủ. Những toan tính lợi hại của tướng Park tại SEA Games 30 như bố trí trung vệ Đức Chiến đá tiền vệ phòng ngự, đẩy hậu vệ phải Hồ Tấn Tài đá thay vai trò của Đoàn Văn Hậu, thử nghiệm cặp tấn công Đức Chinh, Tiến Linh cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

Trần Đình Trọng và Nguyễn Quang Hải bình phục chấn thương cũng giúp U23 Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn về chiến thuật, lực lượng. Thêm vào đó, cổ động viên còn kỳ vọng vào “phù thủy” Park Hang-seo với biệt tài phát hiện, mài giũa những “viên ngọc thô” mới cho bóng đá nước nhà.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích