Làm lại mạnh mẽ từ 6 cầu thủ còn đủ tuổi dự U.23 châu Á 2022

Thứ bảy, 18/01/2020, 10:26
Dẫu có tiếc nuối nhưng khách quan mà nói thất bại tại VCK giải U.23 châu Á là kết quả phản ánh đúng những gì mà Quang Hải và các đồng đội đã thể hiện trên đất Thái Lan. Quan trọng là từ bộ khung 6 cầu thủ còn đủ tuổi dự  U.23 châu Á 2022, bóng đá Việt Nam sẽ làm lại một cách mạnh mẽ
Bùi Hoàng Việt Anh, thủ lĩnh tương lai của U.23 Việt Nam

*Không thể “lên đỉnh” liên tiếp

Theo lịch thi đấu của AFC thì vòng chung kết U.23 châu Á luôn được tổ chức vào tháng 1 các năm chẵn (2014, 2016, 2018, 2020). Điều đó có nghĩa là giải đấu châu lục này chỉ diễn ra sau khi kết thúc SEA Games khoảng 1 tháng. Vì thế sẽ rất khó để các đội bóng Đông Nam Á vừa thi đấu thành công ở SEA Games (thường diễn ra vào tháng 12), vừa gặt hái được kết quả tốt tại giải U.23 châu Á.

Nhìn lại các giải đấu gần đây thì không khó để nhận thấy: các đội đăng quang ở SEA Games sau đó đều thi đấu không thành công tại các vòng chung kết U.23 châu Á. Những chiến binh Rồng Vàng là minh chứng mới nhất. Còn trước đó U.23 Thái Lan cũng thua “lấm lưng trắng bụng” ở các vòng chung kết U.23 châu Á 2016 và 2018 ngay sau khi giành được HCV ở các kỳ SEA Games 2015 và 2017.

Trong khi các đội bóng Đông Nam Á tiến sâu tại vòng chung kết U.23 châu Á lại là những đội bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games trước. Năm 2017, U.23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng nhưng sau đó vào tới chung kết giải U.23 châu Á 2018. Còn năm nay, U.23 Thái Lan sau khi thất bại ở SEA Games 2019 đã chơi thành công ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 và hiện đã lọt vào tứ kết.

Hữu Thắng (phải) sẽ là nòng cốt của U.23 VN trong tương lai

*Lạc quan nhìn về tương lai

Việc tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2020 cho dù không thành công nhưng có thể coi là sự chuẩn bị tích cực của U.23 Việt Nam cho SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà sau đây hơn 1 năm nữa. Trong số các tuyển thủ U.23 vừa tranh tài ở Thái Lan có 6 cầu thủ còn đủ tuổi để chuẩn bị cho U.23 châu Á năm 2022. Bao gồm 2 cầu thủ sinh năm 1999 là Văn Toản, Việt Anh, 3 cầu thủ sinh năm 2000 là Bảo Toàn, Hữu Thắng, Mạnh Dũng và 1 cầu thủ sinh năm 2001 là thủ môn Y Eli Niê.

Ngoài ra còn có thể kể thêm 5 cầu thủ từng có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2020 nhưng bị loại trước thềm giải đấu châu lục là: Xuân Quyết, Thiện Đức, Văn Tới (sinh năm 1999), Quang Nho, Danh Trung (sinh năm 2000). Cộng thêm cả Đoàn Văn Hậu cũng có thể tham dự (sinh năm 1999), coi như chúng ta đã có khoảng 12 cầu thủ làm nòng cốt để tiếp tục phấn đấu lọt vào VCK U.23 châu Á 2022 đồng thời bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 - một nhiệm vụ gần như bắt buộc đối với thầy trò HLV Park Hang-seo khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà.

Nhâm Mạnh Dũng (13) sẽ là mũi nhọn của U.23 VN tại kỳ U.23 châu Á tới
Ở VCK U.23 châu Á vừa rồi, ông Park cũng dựa lại hầu hết các cầu thủ còn trong độ tuổi đã xuất hiện ở Thường Châu như Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Quang Hải, Đức Chinh, Thái Quý, Tiến Dụng, Ví thế với những con người đã chọn như 6 cái tên ở trên, việc ông Park dựa vào đó làm bộ khung nòng cốt nhằm chuẩn bị cho tương lai.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm tích lũy được từ vòng chung kết U.23 châu Á 2020, hy vọng rằng lứa cầu thủ này sẽ trưởng thành nhanh chóng và dần trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia nhằm hướng tới mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích