VĐV Cầu lông Trung Quốc “giã từ sự nghiệp thi đấu”

Thứ năm, 02/08/2012, 13:35
Sau khi bị loại khỏi Olympic London, vận động viên cầu lông hàng đầu thế giới Yu Yang vừa lên tiếng thừa nhận có thể giã từ sự nghiệp thi đấu.

>>Dàn xếp kết quả trắng trợn ở môn cầu lông Olympic 2012
>>Đổi lịch thi đấu môn cầu lông
>>Malaysia treo thưởng 12,5kg vàng cho HC vàng Olympic cầu lông
>>London “vườn không nhà trống” vì... Olympic 2012

Ngày hôm qua Liên đoàn cầu lông thế giới (WBF) đã loại 8 tay vợt sau khi cáo buộc họ đã không nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Trong đó có cặp đôi hàng đầu người Trung Quốc, Yu Yang và Wang Xiaoli.

Trong tuyên bố của mình với báo giới, Liên đoàn cầu lông thế giới khẳng định 8 tay vợt này bị quy là không chơi hết khả năng sau khi họ mắc một loạt lỗi cơ bản. Tất cả 4 cặp VĐV đều bị cáo buộc là cố tình thua để toan tính sao cho có được kết quả bốc thăm thuận lợi ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.
 



Yu Yang và Wang Xiaoli đã bị loại vì những hành động phi thể thao
 

Sau khi bị loại khỏi Olympic London 2012, Yu Yang đã sử dụng dịch vụ tiểu blog Tencent để nói lời chia tay với môn thể thao yêu thích của mình: “Đây là trận đấu cuối cùng và là trận đấu chia tay của tôi. Liên đoàn Cầu lông thế giới đã khiến tôi đưa ra quyết định chia tay với môn thể thao yêu thích của mình”.

Trong khi đó, trong một tuyên bố được đăng tải trên Tân Hoa Xã, phát ngôn viên của đoàn thể thao Olympic Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích những hành động không đúng từ các VĐV của mình: “Các hành vi của Yu Yang và Wang Xiaoli là vi phạm ý tưởng Olympic và tinh thần công bằng. Đoàn thể thao Trung Quốc cảm thấy xấu hổ về bê bối này”.

Tân Hoa Xã cũng đưa tin cho biết HLV môn cầu lông của Trung Quốc, Li Yongbo cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về vụ bê bối: “Với tư cách là HLV trưởng, tôi nợ người hâm mộ và người dân Trung Quốc một lời xin lỗi”.

 

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích