Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới

Thứ ba, 24/12/2019, 09:06
Tính từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones có mức tăng kém hơn rất nhiều so với chỉ số S&P 500, mức tăng chỉ đạt 4,8% so với mức tăng 29% của chỉ số S&P 500.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong ngày thứ Hai khi mà nhà đầu tư quan tâm đến thông tin Trung Quốc giảm thuế với thịt lợn đông lạnh, dược phẩm và một số sản phẩm linh kiện công nghệ cao từ ngày 1/1/2020.

Nhà đầu tư đồng thời dõi theo diễn biến tại Boeing sau khi công ty có cổ phiếu thuộc Dow Jones thông báo rằng chủ tịch kiêm CEO của Boeing, ông Dennis Muilenburg, đã từ chức trong bối cảnh có quá nhiều tranh cãi xung quanh dòng máy bay 737 Max.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 96 điểm tương đương 0,3% lên 28.551,53 điểm. Cổ phiếu Boeing đóng góp quan trọng giúp chỉ số Dow Jones tăng điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 3 điểm tương đương 0,1% lên 3.224,01 điểm và như vậy đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ 3 liên tiếp. Chỉ số Nasdaq tăng 21 điểm tương đương 0,2% lên 8.849,65 điểm và như vậy có phiên đóng cửa cao kỷ lục thứ 9 liên tiếp.

Trong phiên giao dịch vào buổi sáng, chỉ số S&P và Nasdaq đều chạm mức cao trong phiên giao dịch.

Trong tuần trước, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, chỉ số S&P 500 tăng 1,7% còn chỉ số Nasdaq tăng 2,2% và như vậy có tuần tăng điểm mạnh nhất tính từ ngày 30/8/2019, theo tính toán của FactSet. Cả ba chỉ số như vậy đều có tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Chỉ số Dow Jones được hỗ trợ đà tăng từ việc lên điểm của cổ phiếu Boeng. Cổ phiếu Boeing tăng 3% trong ngày thứ Hai sau thông tin CEO của hãng đã từ chức CEO của hãng. Giám đốc tài chính Boeing, ông Greg Smith, sẽ trở thành CEO đương nhiệm. Chủ tịch hiện tại của hãng, ông David L. Calhoun sẽ trở thành chủ tịch kiêm CEO từ ngày 13/1/2020.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones có mức tăng kém hơn rất nhiều so với chỉ số S&P 500, mức tăng chỉ đạt 4,8% so với mức tăng 29% của chỉ số S&P 500. Cổ phiếu Boeing giảm sau vụ rơi của hai máy bay vào tháng 10/2018 và tháng 3/2019.

Cổ phiếu Boeing có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc Dow Jones.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn