Sản lượng dầu của các nước OPEC tiếp tục giảm

Chủ nhật, 11/08/2013, 08:26
Trong tháng 7, sản lượng trung bình của các nước thuộc OPEC là 30.310.000 thùng dầu thô/ngày, giảm 100.000/ngày.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) hôm 9/8 cho biết, sản lượng dầu của các nước thành viên trong tháng 7 tiếp tục giảm do gián đoạn nguồn cung từ những nước bất ổn như Libya và Iraq.

dau tho

Ảnh minh hoạ

Trong tháng 7, sản lượng trung bình của các nước thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu lửa là 30.310.000 thùng dầu thô/ngày, giảm 100.000/ngày. Tuy nhiên, sản lượng dầu lửa của các nước không thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu lửa, chủ yếu là Mỹ và Canada được dự báo sẽ tăng khoảng 1,15 triệu thùng/ngày, đạt mức 55,8 triệu  thùng/ngày vào năm sau. Con số này cao hơn so với các dự báo trước đó.

Do cung ứng từ các nước khác tăng và nhu cầu thế giới giảm nên thị phần của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa có thể sẽ giảm vào nửa cuối năm nay và trong năm sau. Ước tính trong năm nay thị phần của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa sẽ chỉ chiếm 33,8% của toàn thế giới.

Theo VOV

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn